Rau xanh, các loại thịt, hải sản ở Đà Nẵng giảm giá sau Tết

Sau Tết Nguyên đán, thị trường Đà Nẵng đã trở lại bình thường, lượng hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Theo phản ánh của các tiểu thương, nhiều mặt hàng như rau xanh, các loại cá, thịt heo, thịt bò, hải sản giảm giá so với trước Tết.

Sau Tết, giá các mặt hàng thực phẩm, rau củ quả giảm mạnh. Ghi nhận tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho thấy, giá rau xanh, thịt bò, cá đều giảm giá, người đến chợ thưa thớt.

Bà Nguyễn Thị Oanh, ở quận Hải Châu nhận xét: “Giá cả tại các chợ ổn định không tăng, các loại hải sản như cá, thịt cũng rẻ. Giá các mặt hàng sau Tết ổn định không tăng như trước. Trong Tết giá tăng hơn chút”.

Rau xanh sau Tết giảm giá, tuy nhiên chợ vắng ngưởi mua.

Tại Chợ Đống Đa, quận Hải Châu, nhiều mặt hàng như thịt, hải sản giảm giá. Cụ thể, cá thu loại 1, trước Tết là 450.000 đồng/kg nay giảm còn 370.000 đồng/kg, thịt heo ba chỉ 130.000 đồng/kg giảm xuống còn 110.000 đồng/kg...

Bà Lê Thị Xuân, bán thịt heo ở chợ Đồng Đa, quận Hải Châu cho biết: “Giá thịt heo năm nay giảm nhiều, giảm 1kg từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng. Ví dụ, trước đây, người dân đi chợ mua 5 lạng thịt nay họ mua 2 lạng, tiểu thương buôn bán khó khăn”.

Nhiều loại hải sản giảm giá sau Tết

Theo chị Lê Thị Hà, bán rau tại chợ Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu, do thời tiết thuận lợi, rau phát triển tốt nên nguồn cung dồi dào, hiện giá các loại rau xanh giảm so với trước Tết.

“Hiện nay giá cả hạ nhiều so với trước Tết nên chúng tôi bán ít lời. Hàng hóa nhiều nhưng chợ ít người mua. Mấy năm trước, giá mướp đắng là 70.000 đồng đến 80.000 đồng/kg, sau Tết giảm xuống còn 30.000 đồng/kg, giảm nhiều nhưng người đi chợ ít”.

Tiểu thương tại chợ Đống Đa cho biết, giả các loại hải sản đều giảm giá

Chợ Cồn là một trong những chợ lớn của Đà Nẵng có hơn 600 hộ kinh doanh ngành hàng thiết yếu và tiêu dùng. Theo ông Phan Thành Thoại, Trưởng Ban Quản lý Chợ Cồn, sau Tết nhiều mặt hàng giảm giá.

“Lượng khách đến chợ từ ngày 10 Tết đến nay có khả quan hơn. Các loạt thịt có giảm giá từ 10 đến 15% trong sản phẩm. Đảm bảo người tiêu dùng nếu hộ kinh doanh nào tự ý tăng giá, Ban Quản lý kiểm tra, mời các cơ quan chức năng xử lý theo quy định”.

Bà Lê Thị Xuân, tiêu thương bán thịt heo ở chợ Đồng Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, giá thị heo, thịt bò giảm từ 20.000 đồng đến 30. 000 đồng/kg so với trước Tết

Chợ Cồn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giá cả bình ổn, thậm chí nhiều siêu thị còn tung ra các chương trình giảm giá, khuyến mại hấp dẫn để kích thích người tiêu dùng mua sắm.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/thi-truong/rau-xanh-cac-loai-thit-hai-san-o-da-nang-giam-gia-sau-tet-post1077937.vov