Rashford tỏa sáng, M.U vất vả vượt qua Benfica

Với pha đá phạt đẳng cấp của Marcus Rashford trong hiệp 2, Quỷ đỏ đã có chiến thắng tối thiểu đúng với phong cách của Jose Mourinho để độc chiếm ngôi đầu bảng A Champions League.

Không có quá nhiều sự thay đổi so với trận đấu hồi cuối tuần với Liverpool, Victor Lindelof thay thể cho Phil Jones trong lần trở lại đối đầu với đội bóng cũ.

M.U gặp vô vàn khó khăn trên đất Bồ Đào Nha.

Ưu thế vượt trội về đội hình đã nhanh chóng được M.U cụ thể hóa khi họ tràn lên tấn công ngay từ nhưng phút đầu của trận đấu.

Còn đối với đội chủ nhà Benfica, họ chủ động lùi sâu chơi phòng ngự chờ thời cơ những đợt phản công.

Mặc dù là người chủ động ép sân, những Quỷ đỏ đã gặp khá nhiều khó khăn trước lối đá quyết liệt của đội chủ nhà.

Ở trận đấu này, Mkhitaryan tỏ ra mờ nhạt, thi đấu thiếu đường nét, chính anh là nguyên nhân khiến cho những đường triển khai bóng từ tuyến dưới lên để kết nối với Lukaku không thể thành công.

Hiệp 1 chứng kiến sự kiểm soát hoàn toàn của M.U nhưng họ lại tỏ ra vô cùng thiếu sắc sảo, các chân sút không thể nào tìm được đường đến với khung thành của Benfica.

Bước sang hiệp 2, vẫn với thể trận áp đảo của đội bóng đến từ nước Anh, có thời điểm M.U giành quyền kiểm soát bóng lên tới hơn 70%. Nhưng vẫn không thể nào tìm tạo ra được cơ hội áp sát khung thành của đội chủ nhà.

Sai lầm của thủ môn mới chỉ 18 tuổi Svilar đã giúp M.U có được chiến thắng.

Tuy nhiên, thần may mắn lại mỉm cười với họ khi từ một tình huống tưởng chừng như không mấy nguy hiểm, M.U đã có được bàn thắng.

Phút 64, xuất phát từ pha đá phạt của Marcus Rashford, nhận thấy thủ thành trẻ tuổi Svilar đứng cao, tiền đạo người Anh câu bóng khó chịu hướng thẳng tới khung thành. Và trong tư thế lùi về bị mất đà, mặc dù đã bắt gọn trái bóng nhưng bóng đã vượt qua vạch vôi.

Tỷ số được mở với bàn thắng được tính cho Rashford ở phút thứ 64. Những phút còn lại, M.U có thêm một vài cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Còn đối với Benfica, họ phải chơi với 10 người ở phút 90+2 khi đội trưởng Luisao bị thẻ vàng thứ 2 rời sân. Thắng trận, Quỷ đỏ giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận để dẫn đầu bảng A.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Basel đã gây bất ngờ bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân của CSKA Moscow để vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/rashford-toa-sang-mu-vat-va-vuot-qua-benfica-105796.html