Rạng danh dòng tộc

Trên quê hương núi Ấn - sông Trà, từ xa xưa cho đến ngày nay, sự học đã trở thành niềm tự hào của nhiều gia đình, dòng tộc.

Ban Khuyến học, khuyến tài của Hội đồng Bùi tộc Quảng Ngãi vinh danh, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2022 - 2023. ẢNH: PHƯƠNG UYÊN

Học để vươn xa

Dòng họ Bùi ở làng Ba La, nay thuộc xã Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi), nổi tiếng hiếu học. Gia đình ông Bùi Văn Tạo, thành viên tộc họ Bùi Quảng Ngãi, là một trong những gia đình hiếu học tiêu biểu trong dòng họ. Công tác trong ngành GD&ĐT suốt 40 năm cho đến khi nghỉ hưu, ông Bùi Văn Tạo đã có nhiều cống hiến cho ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Trong gia đình, ông là người “truyền lửa” tinh thần tự học, tự nghiên cứu cho các con. Nhờ vậy, các con của ông đều học hành đến nơi đến chốn và trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Anh Bùi Văn Hồng Lĩnh thuyết trình tại Hội nghị Khoa học ở Trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan). Ảnh: NVCC

Anh Bùi Văn Hồng Lĩnh (32 tuổi) - con trai út của ông Tạo, thường được dòng họ nhắc đến là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Lĩnh tốt nghiệp loại giỏi chương trình kỹ sư tài năng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học (ĐH) Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh). Sau đó, anh được nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật Bản, thuộc dự án mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN/SEED-Net) do Tổ chức Hợp tác phát triển Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, để học thẳng lên tiến sĩ tại Trường ĐH Chulalongkorn - một trong những trường ĐH danh tiếng ở Thái Lan và Trường ĐH Hokkaido - là thành viên ĐH Quốc gia Nhật Bản.

Năm 2019, anh Lĩnh tốt nghiệp loại xuất sắc, trước một năm so với quy định. Tính đến nay, anh đã công bố hơn 30 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín. Hiện nay, anh Lĩnh đang làm việc tại Trường ĐH Thành phố Tokyo (Nhật Bản). Ngoài ra, anh còn tham gia hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực can thiệp kết cấu với một số trường ĐH ở Việt Nam. Năm 2022, anh Lĩnh được Hội đồng họ Bùi Việt Nam vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Không chỉ nuôi dạy các con nên người, ông Bùi Văn Tạo còn lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Ông Tạo nhớ lại, những ngày đầu về quê công tác với vai trò Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi), địa phương có 8.000 người dân nhưng trường chỉ có 281 học sinh, với 7 lớp học. Mỗi năm, trường có cả trăm học sinh bỏ học giữa chừng. Ông Tạo tìm hiểu nguyên nhân, rồi thúc đẩy phong trào khuyến học ở địa phương. Cùng với xây dựng trường lớp, ông đề xuất với chính quyền địa phương thành lập Hội Khuyến học xã Nghĩa Dõng vào năm 1991.

Từ đó nguồn quỹ do Hội Khuyến học xã vận động được đã kịp thời trao học bổng, tặng quà để động viên, khuyến khích học sinh nỗ lực trong học tập. Đến nay, cuốn “Sổ vàng khuyến học” vẫn được ông Tạo cất giữ cẩn thận. Lật từng trang giấy ố vàng theo thời gian, ông chỉ rõ bút tích của nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học từ năm 1993. Khi Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập vào năm 1996, phong trào khuyến học, khuyến tài dần lan tỏa khắp các trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Niềm tự hào của dòng tộc

Ánh nắng vàng của mùa xuân làm cho con đường đến Khu di tích Quốc gia Mộ và Đền thờ Trấn Quốc Công Bùi Tá Hán, ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) trở nên sáng đẹp hơn. Phó Chủ tịch Hội đồng Bùi tộc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bùi tộc Quảng Ngãi, Trưởng ban Quản trị tộc Bùi Quảng Phú Bùi Phụ Anh, cháu đời thứ 14 của Trấn Quốc Công Bùi Tá Hán phấn khởi cho biết, con cháu tộc họ Bùi rất vui khi mộ và đền thờ ông tổ được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang.

Thắp nén nhang bày tỏ lòng thành kính đối với cụ tổ Trấn Quốc Công Bùi Tá Hán, tiến sĩ Bùi Phụ Anh chia sẻ, hoạt động khuyến học, khuyến tài luôn được dòng tộc quan tâm. Đến nay, Hội đồng họ Bùi Việt Nam đã 5 lần tổ chức vinh danh khuyến học, khuyến tài tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Từ năm 2022 đến nay, Quảng Ngãi có 4 phó giáo sư (PGS), tiến sĩ được Hội đồng họ Bùi Việt Nam vinh danh. Riêng năm 2023, cả nước có 12 PGS được Hội đồng họ Bùi Việt Nam vinh danh, trong đó dòng họ Bùi ở Quảng Ngãi có 2 PGS.

Anh Bùi Lê Trọng Thanh được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Toán vào cuối năm 2023. Ảnh: PV

Phó Giáo sư Bùi Lê Trọng Thanh (37 tuổi) - một trong 2 PGS quê Quảng Ngãi được Hội đồng họ Bùi Việt Nam vinh danh năm 2023 chia sẻ, được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và sau đó con cháu tập trung về nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam, ở TP.Phúc Yên (Vĩnh Phúc) dâng hương báo công, đó là điều rất đáng tự hào. Con cháu họ Bùi Việt Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng luôn tự hào về truyền thống hiếu học của dòng họ, để từ đó nỗ lực mỗi ngày.

Nói về thành tích của anh Bùi Lê Trọng Thanh, nhiều người hết lời khen ngợi. Năm 2009, anh tốt nghiệp ĐH loại giỏi. Sau đó, anh được nhận học bổng toàn phần của Chương trình thạc sĩ Toán ứng dụng Việt - Pháp. Trong quá trình thực tập tại Pháp, anh được các giáo sư giới thiệu chương trình học bổng tiến sĩ ở Ý và Tây Ban Nha. Anh quyết định theo học tiến sĩ ngành Toán học tại Trường ĐH Roma Sapienza (Rome 1) của Ý.

Năm 2013, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, anh Bùi Lê Trọng Thanh về nước giảng dạy tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh). Trải qua thời gian dài nỗ lực, cuối năm 2023, anh được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS ngành Toán, góp phần làm rạng danh gia đình, dòng tộc.

PHƯƠNG UYÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/top-col-2/202402/rang-danh-dong-toc-60a2926/