Rằm tháng Giêng ở một tỉnh miền Nam có 'lễ hội miễn phí': Phát miễn phí mọi thứ, xe ôm cũng không mất tiền

Cứ mỗi ngày Rằm tháng Giêng hàng năm, đông đảo du khách lại tới địa điểm này để tham gia lễ hội - lễ hội được mệnh danh là ' lễ hội miễn phí'.

Tháng Giêng Âm lịch, hay còn được nhiều người gọi vui là "tháng ăn chơi" đã sắp đi được 1 nửa. Vào dịp Rằm tháng Giêng, tại một số tỉnh thành trên cả nước có nhiều lễ hội đặc sắc, hấp dẫn, thu hút đông đảo sự tham gia của du khách thập phương. Lễ hội sau đây, được tổ chức tại một tỉnh thuộc khu vực miền Nam, là một ví dụ. Đây còn là một lễ hội rất đặc biệt, bởi du khách khi đến đây thậm chí còn được phát miễn phí bánh, nước, trái cây, khăn lạnh...

Lễ hội đang được nhắc tới là lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu, được tổ chức chính hội vào ngày Rằm tháng Giêng hàng năm ở phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ngày Rằm tháng Giêng hàng năm, tại Bình Dương lại diễn ra lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu độc đáo (Ảnh VnTrip)

Miếu Bà Thiên Hậu đã là điểm đến tâm linh nổi bật của tỉnh Bình Dương nói riêng hay ở khu vực Đông Nam Bộ nói chung. Bắt đầu từ những ngày đầu của dịp Tết Nguyên đán, rất đông du khách đã đổ về đây để đi lễ, cầu may mắn cho một năm mới hay đơn thuần chỉ để đi du xuân, tham quan.

Đến ngày Rằm tháng Giêng, lễ hội đặc trưng nơi đây sẽ được tổ chức, thu hút lượng du khách còn đông đảo hơn nữa, lên tới hàng vạn người. Lễ hội là một trong những lễ hội lớn và được tổ chức công phu nhất trong năm tại địa phương. Cũng theo thông tin trên Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Bình Dương, lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu được cho là lễ hội có đông người tham gia nhất ở các tỉnh Đông Nam Bộ.

Không chỉ vào đúng lễ hội, dịp đầu năm, rất đông du khách và người dân đã tới miếu Bà đã cầu cho một năm mới bình an (Ảnh Traveloka)

Phần chính hội nổi bật nhất với lễ cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu xuất du thịnh hội, hay còn được gọi là lễ rước kiệu cộ Bà (hay lễ rước kiệu Bà). Trước kia, khi mới có 1 cơ sở của Miếu Bà Thiên Hậu ở phường Phú Cường, phần lễ này thường được diễn ra vào buổi chiều, từ 16h00 - 19h00, đúng ngày Rằm tháng Giêng.

Tuy nhiên từ năm 2013, sau khi cơ sở 2 của Miếu Bà Thiên Hậu ở phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một ra đời, lễ rước kiệu còn được thực hiện tại cơ sở này vào ngày mồng 9 tháng Giêng. Bởi vậy, sẽ có 2 ngày rước kiệu Bà, trong đó ngày rước đầu tiên tại cơ sở 2 được là chương trình mở đầu cho mùa lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu.

Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Bình Dương thông tin, kiệu Bà hay cộ Bà sẽ được rước đi qua các tuyến đường chính quanh khu vực thành phố mới Bình Dương. Đoàn rước kiệu bao gồm tới hàng chục người cùng tham gia, bao gồm cả đoàn lân sư rồng, đoàn xe hoa, gánh cờ hoa của tiên đồng ngọc nữ...

Họ mặc trên mình trang phục rực rỡ, trang điểm theo kiểu truyền thống, lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm khi đi rước kiệu. Kiệu Bà đi đến đâu, người dân 2 bên đường vẫy tay hò reo rồi kính cẩn cúi đầu để cầu nguyện đến đó.

Đoàn người đông đức tham gia lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu từ nghi thức rước kiệu Bà quanh thành phố (Ảnh Báo Bình Dương)

Lễ rước kiệu Bà được thực hiện đi qua nhiều khu vực chính của thành phố, thu hút sự chào đón của đông đảo người dân và du khách (Ảnh Báo Điện tử Đại Biểu Nhân Dân)

Không chỉ thu hút bởi những nghi lễ công phu, lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu còn nổi tiếng bởi là một lễ hội "miễn phí". Cụ thể, theo truyền thống địa phương, du khách khi tới tham gia hội Rằm tháng Giêng tại Miếu Bà Thiên Hậu sẽ gần như được miễn phí mọi nhu cầu.

Nước suối, bánh, khăn lạnh hay trái cây sẽ được phát miễn phí ở khu vực quanh cổng miếu. Các sạp phát đồ miễn phí này đều được đầu tư và cung cấp bởi chính quyền địa phương, bởi vậy du khách hoàn toàn có thể yên tâm về mức độ tin cậy. Bên cạnh các sạp phát đồ miễn phí, các chiến sĩ công an địa phương cũng sẽ luôn túc trực để hướng dẫn cho đông đảo du khách. Đi vào bên trong miếu, nhang (hương) và cây phát tài cũng sẽ được phát miễn phí cho du khách tại 2 cổng vào.

Rất nhiều sạp hàng phát đồ miễn phí quanh khu vực cổng miếu Bà (Ảnh Báo Điện tử Đại Biểu Nhân Dân)

Những hình ảnh các vật phẩm được phát miễn phí trong lễ hội khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng (Ảnh báo Tổ Quốc, Báo Người Lao Động, Báo Lao Động)

Thậm chí vào lễ hội năm ngoái, theo thông tin trên Báo Người Lao Động, chính quyền thành phố Thủ Dầu Một còn thành lập thêm một đội xe ôm miễn phí, để phục vụ du khách đi lại khó khăn.

Các hoạt động miễn phí được xem là điểm nhấn đặc biệt, được mệnh danh là "có một không hai", từ đó ngày một thu thút nhiều du khách hơn đến với lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu. Hưởng ứng hoạt động này, nhiều cá nhân, tổ chức khác cũng tổ chức thêm nhiều dịch vụ miễn phí cho du khách phía bên ngoài miếu. Từ đó, du khách đến đây gần như phải bỏ ra rất ít chi phí. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, hân hoan, hòa mình vào không khí lễ hội nhộn nhịp, thân thiện nhưng vẫn rất văn minh, lịch sự, tràn đầy nghĩa tình.

Đội xe ôm miễn phí tại lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu (Ảnh Báo Người Lao Động)

Vừa mang đậm tính văn hóa truyền thống bản địa, vừa có nhiều hoạt động ý nghĩa, những yếu tố trên đã giúp lễ hội Rằm tháng Giêng tại Miếu Bà Thiên Hậu, Bình Dương trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp đầu năm với du khách thập phương.

Du khách có dịp tới đây, bên cạnh ghé thăm và đi lễ tại Miếu Bà, có thể tham khảo thêm một số địa điểm khác như chùa Tây Tạng, chùa Hội Khánh, chùa Châu Thới, Nhà thờ chánh tòa Phú Cường hay Khu du lịch Đại Nam... Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70km, du khách có thể dễ dàng tùy chọn phương tiện để tới Bình Dương như xe máy, ô tô hay xe khách.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ram-thang-gieng-o-mot-tinh-mien-nam-co-le-hoi-mien-phi-phat-mien-phi-moi-thu-xe-om-cung-khong-mat-tien-172240224145842555.htm