Rakuten không có ý định từ bỏ mảng di động dù thua lỗ

Mảng kinh doanh di động của 'gã khổng lồ' thương mại điện tử Nhật Bản Rakuten tiếp tục gây sức ép lên tổng doanh thu trong quý vừa qua, dù vậy Rakuten không có ý định từ bỏ hoạt động kinh doanh này.

Rakuten Mobile ra mắt vào năm 2020. Ảnh: Bloomberg

Báo cáo kết quả kinh doanh công bố ngày 12/5 cho thấy mảng kinh doanh di động của “gã khổng lồ” thương mại điện tử Nhật Bản Rakuten tiếp tục gây sức ép lên tổng doanh thu trong quý vừa qua, dù vậy Rakuten không có ý định từ bỏ hoạt động kinh doanh này.

Trong ba tháng tính đến tháng 3/2023, Rakuten đã công bố khoản lỗ ròng 82,5 tỷ yen (608 triệu USD), trong đó mảng kinh doanh di động thua lỗ 102,6 tỷ yen, “lấn át” mức lợi nhuận thu được từ mảng thương mại điện tử và công nghệ tài chính (fintech).

Mặc dù khoản lỗ trên ít hơn so với một năm trước đó và doanh thu trung bình trên mỗi người dùng tăng lên, nhưng bức tranh tổng thể vẫn còn mờ mịt.

Rakuten Mobile ra mắt vào năm 2020 với hy vọng có thể thách thức bộ ba doanh nghiệp thống trị thị trường viễn thông Nhật Bản là NTT Docomo, KDDI và SoftBank. Nhưng cho đến nay, công ty này chỉ chiếm 2% thị phần, so với tổng cộng 80% thị phần của ba công ty lớn, một phần do tai tiếng về các vấn đề tiếp nhận.

Rakuten Mobile hy vọng một thỏa thuận chuyển vùng mới với KDDI sẽ giúp thay đổi điều đó, thu hút nhiều người đăng ký hơn đồng thời tiết kiệm tiền đầu tư.

Ngày 12/5, Rakuten đã công bố một gói di động mới, trong đó bỏ giới hạn dữ liệu 5 gigabyte hiện có khi chuyển vùng trong nước trên mạng của KDDI, thay vào đó cung cấp dữ liệu không giới hạn trong khu vực chiếm 99,9% dân số Nhật Bản với cùng mức giá như gói không giới hạn hiện tại. Điều này có nghĩa là chất lượng kết nối tốt hơn cho người dùng, đặc biệt là ở khu vực thành thị.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Rakuten Hiroshi Mikitani cho biết điều này gần như đã giải quyết được vấn đề về vùng phủ sóng.

Ông Mikitani cho biết Rakuten Mobile có 4,54 triệu thuê bao di động tính đến cuối tháng 3/2023, nhiều hơn khoảng 80.000 thuê bao so với tháng 12/2022. Rakuten Mobile đặt mục tiêu tăng gấp đôi hoặc gấp ba tốc độ hiện tại nếu có thể.

Bên cạnh đó, Rakuten Mobile ước tính thỏa thuận với KDDI sẽ giúp công ty tiết kiệm được 300 tỷ yen chi tiêu vốn trong ba năm. Một số nhà phân tích kỳ vọng điều này sẽ cải thiện dòng tiền của Rakuten. Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài để củng cố tình hình tài chính của công ty./.

Minh Hằng (Theo Nikkei Asia)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/rakuten-khong-co-y-dinh-tu-bo-mang-di-dong-du-thua-lo/291097.html