Rác thải quây hầm đường bộ H15 đường Nguyễn Xiển: Cơ quan chức năng đùn đẩy trách nhiệmBất lực với rác thải quây hầm đường bộ H15

Báo Kinh tế & Đô thị ngày 6/10 có bài: 'Bất lực với rác thải quây hầm đường bộ H15', phản ánh việc phần lớn diện tích vỉa hè xung quanh hầm đi bộ H15 đường Nguyễn Xiển bị chiếm dụng làm nơi tập kết rác phế thải gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Bất lực với rác thải quây hầm đường bộ H15

Tại số báo này, trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND phường Đại Kim Trần Hữu Chúc cho biết, để xử lý dứt điểm tình trạng này, các lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra, chốt trực, mật phục để phát hiện và xử phạt thật nặng đối với các đối tượng vi phạm. Cùng với đó, đơn vị quản lý hầm đường bộ H15 cần xem xét lại công tác quản lý hầm đường bộ, đặc biệt là vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh “bỏ hoang” như hiện nay.

Rác thải quây hầm đường bộ H15 đường Nguyễn Xiển.

Sau khi Báo phản ánh, ngày 9/10, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã có Văn bản số 605/BDT-GSDTĐB&TCGT trả lời vấn đề Báo nêu. Cụ thể, tại văn bản này, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Nguyễn Đức Giang cho biết, đối với nạn đổ trộm rác thải, phế thải vật liệu xây dựng tại hầm đường bộ H15, Ban đã thường xuyên yêu cầu đơn vị quản lý dọn dẹp, san gạt phế thải, vật liệu xây dựng tạo khoảng cách thông thoáng, sạch sẽ trong phạm vi hầm đi bộ, cắm biển báo “Cấm đổ rác, phế thải xung quanh hầm”. Đồng thời, đơn vị đã có văn bản phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết tình trạng trên.
Tuy nhiên, cũng tại văn bản này, ông Nguyễn Đức Giang cho biết, theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND TP Hà Nội về phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, KT - XH thì toàn bộ phần hè đường (từ bó vỉa đến hết phạm vi hè) thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương. Cũng theo ông Giang, với chức năng được phân cấp, chính quyền địa phương phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm như đổ trộm tập kết rác thải, vật liệu xây dựng trên phần hè theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương phải chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như Thanh tra Xây dựng, GTVT, đơn vị quản lý cầu đường, công an địa bàn… để giải quyết. Từ đó, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho rằng, việc phúc đáp của Chủ tịch UBND phường Đại Kim Trần Hữu Chúc với báo Kinh tế & Đô thị là chưa đầy đủ theo chức năng, trách nhiệm của chính quyền địa phường được phân cấp.
Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.

Bài, ảnh: Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/rac-thai-quay-ham-duong-bo-h15-duong-nguyen-xien-co-quan-chuc-nang-dun-day-trach-nhiem-300532.html