Rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho công nhân lao động

Trước thực tế việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh đạt rất thấp, mới đạt gần 6%, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mũi 4 cho đối tượng, giữ vững hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Chủ doanh nghiệp là người nước ngoài tuyên truyền cho công nhân lao động tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4.

Chủ doanh nghiệp là người nước ngoài tuyên truyền cho công nhân lao động tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4.

Cùng với tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho các nhóm đối tượng, từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1, mũi 2; nhóm tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 và từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại mũi 3, mũi 4. Trong đó, nhóm người lao động làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp thường chiếm số lượng đông, môi trường làm việc khép kín, nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch rất cao nếu không được tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc xin cần thiết theo quy định.

Công ty TNHH may Nien Hsing, KCN Khánh Phú hiện có trên 2.900 công nhân lao động. Đa số người lao động tại công ty đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Chị Lê Thị Huệ, bộ phận may, Công ty TNHH may Nien Hsing cho biết: Chúng tôi hầu hết đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng bệnh, có người đã bị mắc COVID-19, có người không. Như bản thân tôi, mặc dù đã mắc COVID-19, nhưng hiện đã hơn 3 tháng, được nhân viên y tế tư vấn và qua nắm bắt từ công tác thông tin tuyên truyền, tôi sẵn sàng tham gia tiêm phòng để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, góp phần phòng dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đối với chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền, tổ trưởng chuyền 5, Công ty TNHH may Nien Hsing, việc tiêm phòng các mũi nhắc lại là rất cần thiết. Bản thân chị Huyền đã mắc COVID-19 với các triệu chứng rất nhẹ, nhanh khỏi do chị đã được tiêm phòng. Sau 1 thời gian, cần phải tiêm phòng để duy trì hệ miễn dịch cho cơ thể, để không may khi tái mắc bệnh thì sẽ giảm tình trạng bệnh nặng.

Ông Tu Ching Yao, Giám đốc nhà máy, Công ty TNHH may Nien Hsing là người xung phong tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 chia sẻ: Tôi là một người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm nay. Nhìn lại chặng đường chống dịch của Việt Nam và tỉnh Ninh Bình cho thấy, nhờ tỷ lệ tiêm phòng đạt cao đã có tác dụng rất lớn trong công tác phòng dịch, nhanh chóng đưa cuộc sống và sản xuất trở lại bình thường mới.

"Hàng ngày, tôi thường xuyên theo dõi, xem thông tin về các ca bệnh mới trên thế giới, trong nước và trong tỉnh, nắm bắt được thực tế phòng chống dịch hiện nay của tỉnh Ninh Bình. Hiện tôi đã tiêm đủ 4 mũi vắc xin, nên rất yên tâm làm việc. Đồng thời động viên, khuyến khích công nhân lao động trong công ty tích cực tiêm phòng mũi 4 và thực hiện theo các hướng dẫn, biện pháp chống dịch của Bộ Y tế. Khi tất cả người lao động cùng tiêm phòng sẽ góp phần miễn dịch cộng đồng, công ty hoạt động bình thường và ổn định..." - ông Tu Ching Yao khẳng định.

Cần tiêm phòng đủ các mũi vắc xin để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh đi vào ổn định.

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó có việc tiêm vắc xin dự phòng với tỷ lệ tiêm chủng đạt cao nên nhiều doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp đã kiểm soát tốt dịch bệnh, nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của chủng vi rút, đồng thời các mũi tiêm chủng trước đây đã bị suy giảm miễn dịch, không đủ phòng dịch cho cơ thể, đòi hỏi mỗi người cần tiêm chủng các mũi bổ sung, nhắc lại, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay.

Chị Lê Thị Hồng Lý, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Goryo Việt Nam, CCN Gia Vân (huyện Gia Viễn) cho biết: Hiện công ty có gần 400 lao động. Thời gian qua, có những thời điểm, số lao động mắc COVID-19 phải nghỉ làm chiếm gần một nửa, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Nên việc tiêm phòng vắc xin mũi 4 được công ty quan tâm, tuyên truyền cho người lao động để không xảy ra tình trạng mắc COVID-19 phải nghỉ làm quy mô lớn như trước đây, ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty và thu nhập của người lao động.

Bác sĩ Đỗ Ngọc Cảnh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn cho biết: Là huyện có các khu, cụm công nghiệp lớn, với hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ, thu hút hàng nghìn người lao động từ các địa phương đến làm việc. Trước đây, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của doanh nghiệp và đời sống người lao động. Do đó rất cần tiêm phòng các mũi nhắc lại để dịch bệnh không bùng phát trở lại. Đến ngày 21/6, tại KCN Gián Khẩu đã có trên 40% lao động được tiêm phòng mũi 4.

Thời gian qua, Ban Quản lý các KCN đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp cán bộ và người lao động hiểu rõ lợi ích của việc tiêm phòng COVID-19. Trong điều kiện thực tế hiện nay, dịch bệnh COVID-19 còn có những diễn biến phức tạp không thể lường trước, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Vì vậy giải pháp tiêm phòng vắc xin mũi 4 vẫn là quan trọng nhất và được ưu tiên số 1.

Hiện nay, công tác tiêm phòng COVID-19 mũi 4 đang được triển khai nhanh, kịp thời, an toàn tại các doanh nghiệp trong các KCN, CCN, các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Hạnh Chi- Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/ra-soat-day-nhanh-tien-do-tiem-vac-xin-phong-covid-19-mui-4/d2022062121115498.htm