Ra quân đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán

Sáng 11/1, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội (TTXH) dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân năm 2024.

* Hà Nội:

Dưới thời tiết mưa rét, hai tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT Hà Nội phối hợp với Đội CSGT-TT, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an các huyện Phú Xuyên, Gia Lâm và Trung đoàn CSCĐ Hà Nội bắt đầu triển khai tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang trên tuyến QL1A, QL1B và đường Vành đai 3 trên cao.

Tổ công tác đặc biệt số 2 làm nhiệm vụ trên QL1A.

Tổ công tác đặc biệt số 2 làm nhiệm vụ trên QL1A.

Trao đổi với PV CAND, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo ATGT cho nhân dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bắt đầu từ ngày 11/1 đến 24/2, CBCS các tổ công tác đặc biệt sẽ bám chốt, tuần tra xuyên Tết để tập trung xử lý các hành vi vi phạm người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, đi ngược chiều, lùi xe trên đường một chiều, đường cao tốc, ngăn chặn, kiềm chế hoạt động của tội phạm trên tuyến giao thông.

Cùng với đó, hai tổ công tác đặc biệt cũng hỗ trợ lực lượng địa bàn phòng chống ùn tắc, giúp đỡ người dân nếu không may gặp sự cố trên đường.

Tổ công tác đặc biệt số 1 làm nhiệm vụ trên QL1B.

Tổ công tác đặc biệt số 1 làm nhiệm vụ trên QL1B.

Từ ngày 25/2 đến 9/3, căn cứ đặc điểm tình hình thực tế tuyến, địa bàn phụ trách, các lực lượng triển khai phương án đảm bảo TTATGT phục vụ nhân dân di chuyển, tham gia các lễ hội xuân 2024 diễn ra tại địa phương.

Ngoài ra, Phòng CSGT Hà Nội sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình các Tổ công tác 141, tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng thanh, thiếu niên “xăm trổ”, “ngổ ngáo”, coi thường pháp luật, ngang nhiên vi phạm trật tự an toàn giao thông; chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

* Hà Nam:

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam về mở cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu xuân 2024, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc tới 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; đồng thời phát động cán bộ, chiến sĩ thi đua lập thành tích, quyết tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch.

Các lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 11/1/2024 đến ngày 09/3/2024, lực lượng CSGT Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật phối hợp chặt chẽ các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên cả 03 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy; trong đó tập trung xử lý các trường hợp là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: điều khiển xe ô tô (đặc biệt xe khách và xe container), xe mô tô trong cơ thể có nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, chở quá số người quy định, chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản... và các vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt…

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Gắn chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm trên tuyến, các hành vi gây rối TTCC, TTATGT… qua đó, quyết tâm đảm bảo an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh trong thời gian tới, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

* Khánh Hòa:

Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, với quyết tâm đảm bảo TTATGT-TTXH, giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) cả ba tiêu chí trong đợt cao điểm, ngoài việc tăng cường đẩy mạnh công tác tuyền truyền phổ biến pháp luật sâu rộng, Phòng CSGT Khánh Hòa và Công an các huyên, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tuần tra kiểm soát xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến giao thông, nhất là những nút giao, “điểm đen”, nơi tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Phòng CSGT Khánh Hòa ra quân đợt cao điểm.

Phòng CSGT Khánh Hòa ra quân đợt cao điểm.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các tổ tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, cơi nới thùng xe, chở quá tải, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định… Trên các tuyến giao thông đường sắt, đường thủy, lực lượng CSGT Khánh Hòa cũng sẽ tăng cường siết chặt các biện pháp bảo đảm TTATGT-TTXH.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT Khánh Hòa còn phối hợp Công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và đua xe trái phép...

* Bình Thuận:

Sáng 11/1, Công an Bình Thuận đã ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về an toàn trật tự giao thông trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy. Đợt cao điểm “xuyên đêm” này bắt đầu từ ngày 11/1 đến hết ngày 9/3.

Lục lượng CSGT triển khai đội hình tại lễ ra quân.

Lục lượng CSGT triển khai đội hình tại lễ ra quân.

Lực lượng CSGT sẽ có mặt tuần tra, kiểm soát 24/24h trên tuyến Quốc lộ 1A với 2 khu vực kiểm soát thường trực và 8 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động bảo đảm kiểm soát chặt tất cả phương tiện, kiểm tra 100% xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán và đầu năm.

Trên tuyến đường bộ, cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; xe “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ; chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông; đi ngược chiều, lùi xe trên đường một chiều; không có Giấy phép lái xe (GPLX) hoặc GPLX không hợp lệ; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định…

Một tổ CSGT Công an tỉnh Bình Thuận tuần tra trên Quốc lộ 1A.

Một tổ CSGT Công an tỉnh Bình Thuận tuần tra trên Quốc lộ 1A.

Trên tuyến đường sắt, Công an Bình Thuận tiến hành tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông đường sắt, nhất là tại các đường ngang, lối đi tự mở; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống cháy nổ; kiểm tra an toàn kỹ thuật đường ngang được phòng vệ bằng tín hiệu cảnh báo tự động, đảm bảo ATGT đường sắt. Đặc biệt thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn đối với lái tàu, nhân viên phục vụ chạy tàu và người điều khiển phương tiện khi qua đường ngang…

g đường thủy nội địa, tập trung xử lý phương tiện chở khách ngang sông, dọc sông theo tuyến cố định (các loại phương tiện dân sinh loại nhỏ, phương tiện thô sơ chở khách tại các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, bến dân sinh); chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện; vi phạm các quy định về thuyền viên; người lái phương tiện; vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản; vi phạm về cảng, bến, quy định về vận tải hàng hóa, hành khách...;

Lực lượng CSGT sử dụng ứng dụng VNeCSGT bảo đảm không bỏ sót lọt phương tiện vi phạm. Được biết, đây là ứng dụng nội bộ lực lượng CSGT tra cứu các phương tiện đã được dừng và kiểm tra, tránh trường hợp một phương tiện không vi phạm bị dừng kiểm tra nhiều lần, còn phương tiện vi phạm sẽ bị dừng để xử lý.

* Thừa Thiên Huế:

Tại lễ ra quân, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đợt ra quân nhằm triển khai thực hiện cụ thể phương án số 70/PA-C08-P1 ngày 5/1/2024 của Cục CSGT Bộ Công an về tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tuyến bảo đảm trật tự ATGT, TTXH trên tuyến QL1A dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024.

Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, trong đợt ra quân này, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ triển khai các phương án, tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát công khai, mật phục để xử lý nghiêm các hành vi lái xe điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ (GTĐB).

Trong đó lực lượng CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm Luật GTĐB của người điều khiển phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa là những nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn; xử lý phương tiện vận tải cơi nới thành, thùng xe, quá khổ, quá tải, đi sai làn đường, chở quá số người quy định trên tuyến QL1A; các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng thời điểm giáp Tết để vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng...

Trong đợt ra quân, CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tăng cường xử lý phương tiện giao thông vi phạm Luật GTĐB trên tuyến QL1A.

Trong đợt ra quân, CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tăng cường xử lý phương tiện giao thông vi phạm Luật GTĐB trên tuyến QL1A.

Đồng thời yêu cầu các Đội, Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh triển khai nghiêm túc các kế hoạch. Tăng cường tuyên truyền Luật GTĐB, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của tài xế và các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, góp phần kìm giảm TNGT dịp Tết Nguyên đán và đảm bảo trật tự ATGT địa bàn.

* Quảng Nam:

Tại buổi lễ, Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu các lãnh đạo Phòng, chỉ huy các Đội, Trạm CSGT và toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy; công tác TTKS phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm TTATGT.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu Xuân.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu Xuân.

Tổ công tác Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam làm nhiệm vụ trên tuyến QL14B đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.

Tổ công tác Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam làm nhiệm vụ trên tuyến QL14B đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, tính mạng, sức khỏe con người là quan trọng nhất, vì mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn giao trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024 trên địa bàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT sẽ tổ chức thiết lập các khu vực kiểm soát, xử lý vi phạm công khai, đồng thời bố trí các tổ TTKS, xử lý vi phạm khép kín 24/24h. Đáng chú ý, cán bộ CSGT thực hiện nhiệm vụ trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ sử dụng ứng dụng VNeCSGT, một ứng dụng chuyên ngành của lực lượng CSGT để hỗ trợ TTKS trên thiết bị di động cá nhân nhằm hạn chế trùng chéo đối tượng kiểm soát, tránh phiền hà cho tài xế.

* Đà Nẵng:

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dự báo tình hình người dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, các sự kiện, điểm du lịch thu hút du khách đến tham quan sẽ tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tham gia giao thông bình thường của người dân, dự báo tình trạng ùn tắc giao thông sẽ diễn ra tại các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố, các giao lộ trọng điểm và khu vực tổ chức các sự kiện.

Bên cạnh đó, các hành vi vi phạm liên quan đến ATGT như: chở quá số người, chạy quá tốc độ, tranh giành khách, vi phạm nồng độ cồn, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, vận chuyển các loại hàng cấm… xảy ra thường xuyên, gây mất TTATGT...

CSGT Công an TP Đà Nẵng lập cao điểm TTKS, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm: chở quá số người, chạy quá tốc độ, tranh giành khách, vi phạm nồng độ cồn, vận chuyển hàng lậu...

CSGT Công an TP Đà Nẵng lập cao điểm TTKS, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm: chở quá số người, chạy quá tốc độ, tranh giành khách, vi phạm nồng độ cồn, vận chuyển hàng lậu...

CSGT Trạm cửa ô Hòa Nhơn (Đà Nẵng) hỗ trợ người dân trên đường về quê đón Tết cùng với gia đình.

CSGT Trạm cửa ô Hòa Nhơn (Đà Nẵng) hỗ trợ người dân trên đường về quê đón Tết cùng với gia đình.

Do đó, trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT toàn thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đồng loạt ra quân trên các tuyến đường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT một cách thường xuyên, liên tục; thực hiện công tác điều hòa, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024.

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, trong năm 2024, CSGT Công an thành phố sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, kết hợp tổ chức chọn 2 vị trí trên Quốc lộ 1A, tuyến đường tránh Nam Hải Vân đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, thông suốt, kép kín 24/24, quyết tâm thực hiện mục tiêu kéo giảm giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép.

Tăng cường tuyền truyền, nâng cao ý thức của người dân về tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông trong dịp lễ, Tết, đặc biệt là tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông với tinh thần kiên quyết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, trật tự trong dịp lễ, Tết…

* Phú Yên:

Tại buổi lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban ATGT tỉnh yêu cầu, bắt đầu từ ngày 11/01/2024, lực lượng CSGT toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ, ra quân triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Cục CSGT Bộ Công an, kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các lội vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vi phạm tốc độ, chở hàng “cơi nới” thành, thùng xe, chở quá khổ, quá tải và các lỗi là nguyên nhân trực tiếp xảy ra tai nạn giao thông (TNGT), góp phần thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế, làm giảm TNGT, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nội thành, nội thị trên địa bàn.

Ngày 11/01, Công an Phú Yên tổ chức lễ ra quân triển khai kế hoạch đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông trên địa bàn trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024.

Ngày 11/01, Công an Phú Yên tổ chức lễ ra quân triển khai kế hoạch đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông trên địa bàn trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024.

Để đợt cao điểm đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Đại tá Nguyễn Thái Hoàng đềnghị lực lượng CSGT toàn tỉnh quá trình thực thi nhiệm vụ phải xử lý kiên quyết, triệt để các vụ việc vi phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự ATGT của người dân, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và người dân trong khi làm nhiệm vụ, không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại bình thường của người dân.

* Thái Nguyên:

Theo Kế hoạch, từ nay đến ngày 09/3/2024, Phòng CSGT huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác đảm bảo TTATGT; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, nhất là các vụ TNGT có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; phòng ngừa, làm giảm ùn tắc giao thông; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lực lượng CSGT Công an xử lý nồng độ cồn tại huyện Đại Từ

Lực lượng CSGT Công an xử lý nồng độ cồn tại huyện Đại Từ

Để thực hiện các nội dung trên, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên được yêu cầu làm tốt công tác nắm tình hình để triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tất cả các lĩnh vực: đường bộ, đường thủy, đường sắt. Trong đó, tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm: Người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm về tốc độ; xe “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ, xe chở khách quá số người quy định… Phối hợp với các lực lượng khác kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật như buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, cướp, cướp giật, buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy…

Trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ “xuyên tết” để hạn chế ùn tắc giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển nghỉ Tết, tham gia các Lễ hội xuân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nhóm PV

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/ra-quan-dam-bao-trat-tu-atgt-dip-tet-nguyen-dan-i719874/