Ra mắt Văn phòng đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tại miền Trung

Ngày 18/10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng đại diện miền Trung tại thành phố Đà Nẵng. Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tới dự và trao quyết định thành lập.

Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (ngoài cùng bên phải) và Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao quyết định thành lập Văn phòng đại diện miền Trung. Ảnh: Trúc Hà

Văn phòng đại diện Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tại miền Trung có phạm vi hoạt động gồm 19 tỉnh, thành từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Văn phòng thực hiện 6 mục tiêu cơ bản, tập trung, gồm: Xây dựng mạng lưới Hội các cấp trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung-Tây Nguyên; tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của Hội và giúp các địa phương làm tốt hơn công tác tri ân liệt sĩ; tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin của hơn 3 nghìn liệt sĩ, thụ lý trên 200 thông tin về mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, khớp nối thông tin về thân nhân liệt sĩ; phối hợp hỗ trợ xác định danh tính cho trên 50 hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định AND và phương pháp thực chứng.

Bên cạnh đó, Văn phòng đại diện Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tại miền Trung còn có trách nhiệm hằng năm kết nối với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm huy động được từ 1 dến 3 tỷ đồng, tặng từ 10 - 15 nhà tình nghĩa, 200 - 300 suất quà tới các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại buổi lễ công bố thành lập văn phòng đại diện miền Trung, Hội cũng đã trao quyết định tặng 2 nhà tình nghĩa, 15 suất quà tặng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ra-mat-van-phong-dai-dien-hoi-ho-tro-gia-dinh-liet-si-viet-nam-tai-mien-trung-post467673.html