Ra mắt Tiểu đội dân quân thường trực xã Hồng Hà

Đây là địa phương đầu tiên của huyện Đan Phượng ra mắt mô hình này.

Chiều 7-3, UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) tổ chức Lễ ra mắt Tiểu đội dân quân thường trực xã; được thành lập theo Quyết định số 453/QĐ-BTL của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ngày 29-2-2024 với 9 đồng chí.

Xã Hồng Hà ra mắt Tiểu đội dân quân thường trực xã.

Thực hiện Quyết định của Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND xã Hồng Hà đã kết nạp đủ 9 công dân thực hiện nghĩa vụ dân quân thường trực năm 2024. Đây là những cá nhân được tuyển chọn kỹ lưỡng, có năng lực, phẩm chất, tiêu biểu đứng trong lực lượng dân quân thường trực của xã và lực lượng vũ trang huyện Đan Phượng.

Tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà Nguyễn Mạnh Hà cho biết: Địa bàn xã Hồng Hà nằm phía Bắc huyện Đan Phượng, giáp các xã: Liên Hồng, Trung Châu, Hạ Mỗ. Trên địa bàn hiện có các trường học, cơ quan, xí nghiệp, cụm công nghiệp, các trạm biến áp... Đây là địa bàn phức tạp, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ đối với các đơn vị để tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và UBND huyện Đan Phượng, xã Hồng Hà, tặng hoa chúc mừng Tiểu đội dân quân thường trực xã.

Việc thực hiện lực lượng dân quân tự vệ thường trực của xã Hồng Hà nằm trong Đề án số 216/ĐA-UBND ngày 6-12-2023 của UBND huyện Đan Phượng về việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cấp huyện, xã giai đoạn 2021-2025; thực hiện Kết luận số 506-KL/HU ngày 4-12-2023 của Huyện ủy Đan Phượng về chủ trương Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cấp huyện, xã giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 453/QĐ-BTL ngày 29-2-2024 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về việc thành lập Tiểu đội dân quân thường trực xã Hồng Hà.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ra-mat-tieu-doi-dan-quan-thuong-truc-xa-hong-ha-660150.html