Ra mắt đoàn phim " Sắc màu hạnh phúc"

(TGĐA Online) - Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist (SCTV) và công ty CP Truyền thông Bách Việt Phương Nam (BVN) vừa có cuộc họp báo ra mắt đoàn làm phim Sắc màu hạnh phúc

Sắc màu hạnh phúc là một bộ phim tryền hình nhiều tập do BVN mua bản quyền gốc từ bộ phim I Love Family của Đài truyền hình CCTV (Trung quốc), được phát sóng liên tục 4 năm nay và luôn đạt mức rating cao, thu hút đông đảo khán giả tại Trung quốc. NSƯT Thanh Nam Kịch bản phim nhắm tới đối tượng là công nhân, viên chức và học sinh. Với mỗi 45 phút cho 1 tập phim, người xem sẽ được theo dõi những câu chuyện rất đỗi bình thường diễn ra xung quanh chúng ta, thông qua cuộc sống hàng ngày của 3 đứa trẻ trong một gia đình chắp vá, cùng những mâu thuẫn và va chạm trong suy nghĩ giữa người lớn và thanh thiếu niên. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi người cha cưới vợ khác, người này đã ly dị chồng và cũng có 1 đứa con riêng. Hệ lụy từ người lớn tác động đến con cái trong tình trạng “con anh- con em- con chúng ta” NSƯT Thanh Thủy Sắc màu hạnh phúc mang tính giáo dục, dùng vẻ dí dỏm, hài hước bên ngoài để lột tả tình cảm yêu thương thật lòng giữa cha mẹ và con cái, bầu không khí đầm ấm của gia đình…Cha mẹ là người bạn của con cái - đó chính là nét chủ đạo xuyên suốt cả bộ phim. Bối cảnh, phục trang, hóa trang…sẽ được thể hiện theo phong cách hiện đại và thời trang, để tạo nên sự thân thuộc và gần gũi với khán giả. Tịnh Kim Chi Theo lời đạo diễn Võ Việt Hùng, phim có nhiều tình huống gây cười nhẹ nhàng, vui vẻ, có tác dụng thư giãn. Cạnh đó, cũng có nhiều sự bất ngờ, thú vị, tạo nút nhấn cho người xem. Ngoài các diễn viên gạo cội như NSƯT Thanh Nam, Thanh Thủy, Minh Nhí, Trịnh Kim Chi, Minh Trí…, trong Sắc màu hạnh phúc còn có sự xuất hiện của một số gương mặt diễn viên trẻ triển vọng như ca sỹ Cao Mỹ Kim, bé Hiền Lâm… Minh nhí Vì đây là loại phim sitcom, nên vất vả ban đầu của nhà sản xuất là việc chuyển thể từ bản gốc hàng mấy trăm tập (phát sóng suốt 4 năm trên CCTV) với thời lượng 25 phút/tập thành 30 tập (45 phút/ tập) trong phiên bản Việt với những tình tiết được chọn lọc và được xem là hấp dẫn. Cao Mỹ Kim Ngay cả bộ phận biên kịch cũng đã thay đổi hết 3 ê kíp. Tuy Trung quốc và Việt Nam đều là nước châu Á và có nhiều điểm tương đồng, nhưng cơ bản vẫn có những phong tục tập quán khác nhau. Do đó, nếu chuyển thể mà không chỉnh sửa sẽ trở nên gượng gạo, không thích hợp với văn hóa Việt. Thời gian chuẩn bị kịch bản kéo dài ngoài dự tính, vì ngay nhà sản xuất cũng phải chịu khó đọc kịch bản thật kỹ để có thể góp ý, biên tập lại cho đến khi nào Sắc màu hạnh phúc là một tác phẩm chuyển thể nhưng thuần Việt 100%. Phim sẽ bấm máy ngày 22/5/2011 và dự kiến phát sóng SCTV14 vào tháng 8/2011

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/phim/20726/news.htm