Quỵt tiền còn đánh hụi viên gây thương tích

Dùng nhiều thủ đoạn gian dối, Phùng Lài Hương chiếm đoạt 870 triệu đồng tiền hụi của nhiều người còn đánh hụi viên gây thương tích.

Ngày 17-10, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phùng Lài Hương (39 tuổi; ngụ tỉnh Tây Ninh) y án 13 năm tù về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý gây thương tích". Ngoài ra, bị cáo Hương bị buộc bồi thường thêm 58 triệu đồng cho 1 bị hại.

Bị cáo Phùng Lài Hương tại phiên tòa.

Trước đó, ngày 7-11-2016, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phùng Lài Hương 11 năm tù về "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; tổng hợp hình phạt với bản án 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" thành 13 năm tù. Tòa sơ thẩm cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường gần 680 triệu đồng cho các bị hại.

Sau bản án này, Phùng Lài Hương có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, 10 bị hại cũng kháng cáo, yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo này và đòi thêm tiền bồi thường.

Theo án sơ thẩm, từ năm 2006, Hương làm chủ hụi và tổ chức 16 dây hụi. Đến năm 2012, Hương dùng thủ đoạn gian dối như không đưa tên hụi viên vào danh sách nhưng vẫn thu tiền hụi, tự ý lấy tên của các hụi viên để hốt hụi.

Khi cần tiền để giao cho hụi viên mà Hương đã hốt trước đó thì bà chủ hụi này tung tin là có hụi viên cần tiền nên bán hụi.

Đến khoảng giữa năm 2014, Hương tuyên bố bể hụi sau khi chiếm đoạt hơn 870 triệu đồng của nhiều người.

Do mâu thuẫn về tiền bạc, Hương còn có hành vi gây thương tích cho hụi viên. Hành vi này bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt ngày 11-4-2016 với mức án 2 năm tù.

Quốc Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/quyt-tien-con-danh-hui-vien-gay-thuong-tich-20171017065623525.htm