Quyết tâm đoạn tuyệt với cái xấu

Cán bộ chiến sĩ công an thăm hỏi, tặng quà gia đình Ma Toàn. Ảnh: ĐOÀN THY

“Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” là một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo. Tổ chức này đã và đang kích động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Tây Nguyên, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hoạt động thành lập cái gọi là “Nhà nước Đê Ga”.

Trước sự tuyên truyền, giáo dục của chính quyền địa phương, nhiều người bị cuốn vào “luồng gió độc” này đã nhận ra bản chất độc hại của tổ chức phản động và kiên quyết từ bỏ.

Quá khứ lầm lạc

Những ngày qua, cùng với một số bà con ở buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, ngày nào Ma Toàn (tên thật là Niê Y Coăn, SN 1966) cũng đi chặt mía thuê, chăm chỉ làm lụng để lo cho cuộc sống gia đình. Dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, song Ma Toàn quyết tâm làm ăn lương thiện, không nghe theo lời kẻ xấu làm điều sai trái, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự buôn làng.

Trước đây, Ma Toàn từng dạy võ karatedo ở Đắk Lắk. Sau khi về sinh sống tại Ea Lâm, bị các đối tượng trong tổ chức “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” tuyên truyền, lôi kéo tham gia vào tổ chức phản động này với việc hứa hẹn sẽ được nhiều lợi ích, Ma Toàn đã lầm lạc đi vào con đường sai trái.

Từ tháng 8/2020 đến cuối năm 2021, Ma Toàn cùng vợ theo “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, lén lút tập trung cầu nguyện; tham gia nhóm họp trực tuyến cùng với số cầm đầu, cốt cán trong và ngoài nước để nghe rao giảng kinh thánh, củng cố niềm tin và bàn bạc phương hướng hoạt động; tham gia các lớp “tập huấn” về “tự do tôn giáo”, “nhân quyền” do số đối tượng này móc nối với các hội, nhóm phản động tổ chức.

Trước tình hình đó, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã nhiều lần đến gặp gỡ, tuyên truyền, phân tích cho Ma Toàn thấy rõ bản chất phản động, âm mưu thâm độc của tổ chức “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” là nhằm chống phá Đảng, chống phá Nhà nước Việt Nam, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, Ma Toàn đã nhận thấy cái sai của mình, quyết tâm từ bỏ, không tham gia tổ chức phản động này nữa.

Ma Toàn kể: Trước đây, tôi nghe Ma Tương tuyên truyền, tham gia “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” trong 1 năm, được giao làm “phó thư ký”. Trong 1 năm đó, tôi thấy Ma Tương đã lôi kéo nhiều bà con tham gia tổ chức phản động này để phát triển lực lượng trái phép và có nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Khi bị chính quyền mời đến làm việc, họ chụp hình gửi cho ông A Ga và mấy người bên Mỹ, liên lạc với Đài Á Châu tự do nói xấu chính quyền Việt Nam bắt ép tôn giáo. Tổ chức này không đơn thuần theo Chúa mà có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nên tôi và vợ tôi từ bỏ”.

Giống như Ma Toàn, Ma Phan (tức Ra Lan Y Thêm) cũng bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào tổ chức “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”. Được cán bộ, chính quyền địa phương nhiều lần giải thích, vạch rõ bản chất, âm mưu thâm độc của tổ chức phản động này, Ma Phan cũng đã tỉnh ngộ và từ bỏ. Ma Phan bày tỏ: “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” là tổ chức phản động, do A Ga lập nên. Ông này bị Công an Việt Nam truy nã, chạy trốn sang Mỹ rồi dụ dỗ, lừa phỉnh bà con đồng bào DTTS tham gia “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” để chống đối chính quyền. Mong bà con đừng nghe lời dụ dỗ, lừa phỉnh của A Ga”.

Từ bỏ “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”

Thống kê từ đầu năm 2020 đến nay, các đối tượng đã lôi kéo 31 người DTTS ở huyện Sông Hinh tham gia “Tin lành đấng Christ”, “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”; lén lút hoạt động, bàn bạc, thực hiện theo sự chỉ đạo của các thành viên cốt cán “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” trong và ngoài nước, tập hợp lực lượng, bầu ban chấp sự, tuyên truyền, xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, hướng dẫn cách đối phó với cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động.

Lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp công tác; đấu tranh xử lý nhiều đối tượng có liên quan đến tổ chức này. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và đã giáo dục, cảm hóa 22 trường hợp từ bỏ “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, chuyển sang sinh hoạt các hệ phái Tin lành thuần túy, bảo đảm quyền tự do tôn giáo chính đáng của mỗi người dân.

Theo ông Lê Đình Chương, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, tổ chức “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” đã có nhiều hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm Luật Tín ngưỡng tôn giáo như: hoạt động tuyên truyền, lôi kéo tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật tại nhà riêng, bị chính quyền địa phương lập biên bản; sử dụng Kinh thánh, lễ nghi, giáo luật và mô hình tổ chức của một số tổ chức hệ phái Tin lành hợp pháp, được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân để hoạt động bất hợp pháp; lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo, đòi ly khai tự trị trong vùng đồng bào DTTS ở địa bàn Phú Yên.

Từ những tài liệu, chứng cứ đã được các cơ quan chức năng đấu tranh, thu thập, đặc biệt là phản ánh của Nhân dân trên địa bàn huyện Sông Hinh, có thể khẳng định hội thánh “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” là tổ chức xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, vi phạm điểm a, khoản 4, Điều 5 của Luật Tín ngưỡng tôn giáo.

Ông Lê Đình Chương, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh

ĐOÀN THY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/349/297172/quyet-tam-doan-tuyet-voi-cai-xau.html