Quyết tâm cao gỡ bỏ thẻ vàng trong năm 2024

Mục tiêu gỡ bỏ thẻ vàng trong năm 2024 là quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị. Trước hết là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và trực tiếp là các địa phương có liên quan, các đội tàu cá, hợp tác xã và ngư dân.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Chiều 22-4, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị Số 32-CT/TW, ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy của các tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, mục tiêu gỡ bỏ thẻ vàng trong năm 2024 là quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị. Trước hết là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và trực tiếp là các địa phương có liên quan, các đội tàu cá, hợp tác xã và ngư dân...

Về lâu dài, chúng ta cần quan tâm tái cấu trúc nghề cá theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững; quan tâm tạo sinh kế phù hợp để nâng cao cuộc sống của ngư dân, người lao động; phải có chính sách bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản lâu dài. Trên cơ sở đó nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của Việt Nam. Đó là trách nhiệm trước hết của Đảng, nhà nước, hệ thống chính trị và cơ quan, địa phương trực tiếp đối với phát triển đất nước và cuộc sống ngư dân; đồng thời đó cũng là trách nhiệm của ngư dân, đội tàu, các hợp tác xã đối với cuộc sống của chính mình và phát triển đất nước.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị kịp thời biểu dương những cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở các tổ chức, cá nhân chưa chấp hành nghiêm. Chú trọng tạo sự đồng thuận quan tâm hỗ trợ cuộc sống, động viên ngư dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của ngư dân. Có như vậy, ngư dân, người lao động trực tiếp mới tin tưởng vào Đảng, nhà nước cùng với chính quyền thực hiện đạt mục tiêu gỡ thẻ vàng….

Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cho biết, trong thời gian tới, Kiên Giang sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản và Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Chính phủ thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư.

Lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong thực thi pháp luật và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; quan tâm tạo sinh kế, chăm lo việc làm cho người dân, theo hướng tăng nuôi trồng, chế biến, giảm đánh bắt tự nhiên.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU. Chỉ đạo đưa ra xét xử, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm, môi giới, móc nối đưa ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Tin và ảnh: THÙY TRANG

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/thoi-su/quyet-tam-cao-go-bo-the-vang-trong-nam-2024-20062.html