Quyết liệt xử lý vi phạm an toàn giao thông

Với quyết tâm giữ vững ổn định trật tự, an toàn giao thông (ATGT), kéo giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 299/KH-BCA tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, ATGT. Sau 3 tháng ra quân, bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm so với thời gian liền kề.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, ATGT theo Kế hoạch số 299/KH-BCA của Bộ Công an từ ngày 20-6 đến 20-9, với mục tiêu huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; tạo chuyển biến tích cực về trật tự, ATGT; kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông. Thượng tá Lê Đức Trình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: Thực hiện cao điểm, từ Phòng Cảnh sát giao thông đến đội cảnh sát giao thông công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rất quyết liệt và làm từ gốc rễ vấn đề. Cụ thể là tổ chức nắm tình hình các cơ sở kinh doanh vận tải, bến bãi, hầm mỏ, nhà hàng, quán ăn có sử dụng rượu, bia; sau đó, chúng tôi tập trung tuyên truyền và quyết liệt xử lý các nhóm vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe.

Lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông trên quốc lộ 14 đoạn qua TP. Đồng Xoài

Trong quá trình xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền chủ doanh nghiệp tự giác tháo dỡ thùng xe tải cơi nới, theo đúng hồ sơ giấy tờ đăng kiểm. Tổ chức cho 180 doanh nghiệp vận tải ký cam kết không vi phạm trật tự, ATGT và 53 cơ sở sửa chữa xe ôtô, trong đó có 17 xưởng cơ khí cam kết không tham gia cơi nới thành thùng xe cho các chủ phương tiện; 112 chủ bến bãi trong đó có 59 chủ hầm mỏ khai thác đất, đá cam kết không chở hàng quá tải và không xếp hàng quá tải lên các phương tiện giao thông. Cảnh sát giao thông cũng đã tuyên truyền đến 1.830 nhà hàng, quán karaoke và các địa điểm liên hoan có sử dụng rượu, bia cam kết hướng dẫn khách hàng không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia và tổ chức đưa, đón khách về nơi ở đảm bảo an toàn.

Sau khi kết thúc chiến dịch cao điểm theo Kế hoạch số 299/KH-BCA, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì, xử lý vi phạm, không để các hành vi vi phạm như quá tải, quá khổ bùng phát. Các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông vẫn tiếp tục được xử lý quyết liệt.

Thượng tá LÊ ĐỨC TRÌNH, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh

Quyết liệt trong xử lý

Bình Phước là địa bàn có tuyến giao thông huyết mạch nối liền Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ, hằng ngày lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn. Chính điều này đã tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Để chủ động trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã tham mưu nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa hiệu quả. Thượng tá Lê Đức Trình cho biết: Sau khi đẩy mạnh tuyên truyền, chúng tôi bố trí lực lượng, phương tiện tiến hành xử lý những lỗi vi phạm. Phòng Cảnh sát giao thông đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh, huy động lực lượng cảnh sát giao thông các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành 6 tổ đặc biệt để tiến hành xử lý chéo địa bàn, giữa các tuyến với nhau. Trong xử lý, chúng tôi thực hiện quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Xoài kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông trên quốc lộ 14

Đại úy Nguyễn Anh Khang, Phó trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban giám đốc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, tất cả cán bộ, chiến sĩ của trạm luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Trong đó, tập trung tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và kiên quyết xử lý những nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Với sự nỗ lực và cách làm tích cực, qua 3 tháng quyết liệt thực hiện cao điểm, tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo an toàn; so với thời gian liền kề, số vụ và số người chết do tai nạn giao thông được kéo giảm (giảm 5 vụ, giảm 3 người chết và 4 người bị thương); ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân từng bước nâng lên. Đây là tín hiệu tích cực đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo trật tự, ATGT là trách nhiệm của toàn xã hội. Do đó, bên cạnh nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo bình yên cho các cung đường, đòi hỏi mỗi người dân khi tham gia giao thông phải thực hiện nghiêm các quy tắc, luật lệ giao thông để tự bảo vệ mình và những người xung quanh. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT, thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông chính là bảo vệ hạnh phúc của mình và mọi người, mọi nhà.

Trung Sinh - Ngọc Huấn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/17/137517/quyet-liet-xu-ly-vi-pham-an-toan-giao-thong