Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang đã chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, linh hoạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh với các loại tội phạm.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo tại Hội nghị của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang.

Được biết, trong năm 2023, lực lượng Công an đã điều tra khám phá 696 vụ án, xử lý trên 1.300 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, từ đó đã triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm. Điển hình, đã chủ công đấu tranh, khám phá vụ án cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê hoạt động núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Đến nay, cơ quan chức năng đã bắt xử lý 111 đối tượng và được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen.

Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì Tổ Công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gọi tắt là Tổ Công tác 152.

Đặc biệt là chuyên án Đặng Hoàng Vũ (Vũ Tình) để bắt giữ nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, khai thác cát trái phép và tàng trữ, sử dụng hung khí để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre do là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Chuyên án Pháp Việt do Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo trực tiếp. Ảnh Trọng Tín

Song song với các chuyên án, đơn vị còn triển khai, thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, có trọng tâm, trọng điểm trong từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cụ thể. Chất lượng điều tra khám phá các vụ án được nâng lên; công tác điều tra, xử lý án, tin báo, tố giác tội phạm được thực hiện đúng quy định. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, triệt xóa tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đã đấu tranh, triệt phá, xử lý các tụ điểm cờ bạc quy mô lớn, phức tạp được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Với những thành tích xuất sắc đạt được, đơn vị đã được Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị Bộ Công an đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, phát huy những kết quả đạt được thì thời gian tới, lực lượng Cảnh sát hình sự cần thực hiện tốt hơn nữa những giải pháp tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

LÊ HOÀI - VIỆT LONG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202401/quyet-liet-dau-tranh-voi-cac-loai-toi-pham-1000644/