Quỹ tín dụng nhân dân xã Tam Hồng: Đơn vị dẫn đầu huy động vốn và cho vay hiệu quả

Tích cực đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành, linh hoạt, sáng tạo trong điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay, quản trị tốt rủi ro, đảm bảo thanh khoản, không để phát sinh nợ xấu, 5 năm qua, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) xã Tam Hồng (Yên Lạc) luôn là đơn vị dẫn đầu các Quỹ TDND trong tỉnh về huy động vốn và cho vay đầu tư phát triển SXKD hiệu quả trên địa bàn.

Cán bộ Quỹ TDND xã Tam Hồng tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên vay vốn

Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Quỹ TDND xã Tam Hồng chủ động xây dựng mục tiêu kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và sát với thực tế của địa phương.

Trong quá trình hoạt động, chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về lãi suất, chế độ và đối tượng cho vay; hội họp, tập huấn nâng cao năng lực điều hành của Hội đồng quản trị thành viên, xử lý tốt các vấn đề bất hợp lý, kịp thời đề ra phương án tháo gỡ khó khăn, nhất là việc huy động vốn, cơ cấu cho vay, thu hồi gốc và lãi đến kỳ hạn, không để nợ xấu mới phát sinh; giải quyết kịp thời nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển SXKD của người dân.

Trước và sau khi giải ngân, các thành viên của quỹ luôn kiểm tra kỹ đồng vốn và yêu cầu người vay sử dụng vốn đúng mục đích ghi trong cam kết vay vốn. Nhờ vậy, đồng vốn của quỹ đã giúp hàng trăm hộ dân đầu tư kịp thời, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên làm giàu.

Thực hiện tốt việc giải ngân, thu nợ đến kỳ hạn, nhất là nợ quá hạn tồn đọng từ những năm trước, nguồn vốn của Quỹ phát triển nhanh, nợ xấu năm sau giảm hơn năm trước, đến nay không có nợ xấu, nợ quá hạn mới phát sinh.

Nếu như năm 2016, tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ là 96,6 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 93,2 tỷ đồng, thì đến hết năm 2021, tổng nguồn vốn hoạt động đã tăng lên 264 tỷ đồng; trong đó vốn huy động tại chỗ đạt 245,1 tỷ đồng, tăng 163,4 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ năm 2016; dư nợ cho vay đạt 196,7 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2016.

7 tháng năm 2022, Quỹ huy động mới được 23,6 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn hoạt động lên 287,6 tỷ đồng (cao nhất về huy động vốn các Quỹ TDND trong hệ thống các Quỹ TDND của tỉnh hiện nay); 605 thành viên vay vốn (bình quân 500 triệu đồng/món/thành viên) với tổng dư nợ 239,8 tỷ đồng, tăng 43,1 tỷ đồng so với cuối năm 2021, tăng trưởng dư nợ trên 23%, vượt kế hoạch đề ra.

Riêng số tiền huy động vượt gửi vào ngân hàng HTX cấp trên 27,9 tỷ đồng, chiếm gần 10% tổng vốn hoạt động. Kết quả kinh doanh chênh lệch giữa thu và chi đạt trên 5,1 tỷ đồng; trích dự phòng rủi ro hơn 3,1 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt 10,58%.

Ông Nguyễn Văn Hải, 61 tuổi, ở thôn Man Để, thành viên vay vốn của Quỹ TDND Tam Hồng, người đã có “thâm niên” hơn chục năm trong nghề chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ở Tam Hồng cho biết: Nhờ được vay 400 triệu đồng vốn của Quỹ TDND Tam Hồng 3 năm qua, với lãi suất hợp lý, kết hợp với nguồn vốn tích lũy của gia đình, ông đầu tư phát triển chăn nuôi.

Với cách đầu tư khép kín, kết hợp giữa chăn nuôi với thả cá để tận dụng phân của đàn lợn, đàn ngan, gà, vịt làm nguồn thức ăn, mỗi năm cho thu hoạch 2 lần, hiện trang trại giải quyết việc làm từ 5-6 lao động làm việc mùa vụ với mức thu nhập ổn định từ 5-6 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ riêng vợ chồng ông Hải vay vốn làm ăn hiệu quả, ông Lê Văn Đô, 65 tuổi, ở thôn Nho Lâm, vay 400 triệu đồng kinh doanh sản xuất đồ gỗ ván công nghiệp; bà Nguyễn Thị Phương, 38 tuổi, ở thôn Lũng Thượng vay 1,5 tỷ đồng vốn đầu tư kinh doanh giống chăn nuôi đều đạt hiệu quả kinh tế cao….

Nhờ có phương pháp quản lý sử dụng vốn hợp lý, linh hoạt, thực hiện đúng quy trình, lãi suất các mức hợp lý (hiện có 3 mức lãi suất cho vay từ 7,3% đến 10,22%/năm; lãi suất huy động từ 4,13% đến 7,2%/năm), đồng vốn của Quỹ đã giúp hàng trăm hộ nông dân được vay vốn kịp thời đầu tư phát triển SXKD, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, nhiều hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Ông Nguyễn Đại Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quỹ TDND xã Tam Hồng cho biết: Thời gian tới, Quỹ TDND xã Tam Hồng đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nhân lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại; nâng cao năng lực quản trị điều hành, áp dụng lãi suất huy động và cho vay vốn đảm bảo theo chính sách của Nhà nước; triển khai thực hiện Ngân hàng điện tử CF-ebank và thanh toán qua ngân hàng.

Thực hiện tốt các nguyên tắc trong hoạt động tiền tệ tín dụng và các chế độ quy định, không để xảy ra rủi ro, mất vốn, đảm bảo an toàn kho quỹ; tăng cường mối quan hệ và liên kết trong hệ thống Quỹ TDND, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả và an toàn trong hoạt động huy động và cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn xã Tam Hồng.

Bài ảnh: Xuân Hùng

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/82737/quy-tin-dung-nhan-dan-xa-tam-hong-don-vi-dan-dau-huy-dong-von-va-cho-vay-hieu-qua.html