Quỹ Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận hơn 3 tỉ đồng trong chương trình Tết Khuyến học xứ Thanh năm 2024

Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức Tết Khuyến học xứ Thanh - Xuân Giáp Thìn 2024.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên cùng đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo ban, sở, ngành, tổ chức chính trị, các đoàn thể; các doanh nghiệp, doanh nhân; lãnh đạo các địa phương, trường học, hội khuyến học, người lao động sáng tạo tiêu biểu, học sinh, sinh viên.

Tết Khuyến học xứ Thanh là chương trình thường niên của tỉnh Thanh Hóa, thực hiện công tác khuyến học - khuyến tài đối với học sinh, sinh viên vượt khó, vươn lên trong học tập, rèn luyện, người lao động sáng tạo tiêu biểu.

Đồng thời là diễn đàn vinh danh, tri ân các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm đóng góp cho sự nghiệp trồng người của tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình Tết Khuyến học xứ Thanh - Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức lồng ghép với việc trao học bổng, thưởng từ Quỹ Khuyến học – Khuyến tài Lam Sơn, Quỹ Khuyến học – Khuyến tài Lê Khả Phiêu, học bổng Nâng cánh ước mơ, học bổng Nguyễn Chích tặng học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi; trao thưởng người lao động sáng tạo tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng khẳng định ý nghĩa của chương trình Tết Khuyến học xứ Thanh. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng khẳng định vai trò, ý nghĩa của chương trình Tết khuyến học tại Thanh Hóa mỗi độ xuân về.

Ông Đầu Thanh Tùng cũng nêu bật và ghi nhận, chúc mừng những kết quả đạt được trong công tác giáo dục, khuyến học – khuyến tài của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua.

Đồng thời cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đối với công tác khuyến học - khuyến tài của tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe trao Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng doanh nhân Nguyễn Hữu Xuân. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng cho biết: Tết Khuyến học xứ Thanh năm nay càng có ý nghĩa hơn khi các cấp, các ngành và hội khuyến học đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 10/1/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt tiếp nhận và tặng hoa các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Ông Đầu Thanh Tùng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bên cạnh đó kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân, những người con của quê hương xứ Thanh cùng toàn thể nhân dân, với tình cảm và trách nhiệm tiếp tục đóng góp xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài nhằm tăng nguồn quỹ để động viên và giúp đỡ thiết thực mọi tài năng ở các cấp học, ngành học.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng tặng hoa và trao thưởng vinh danh các Phó Giáo sư được phong tặng năm 2023. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh Thanh Hóa không ngừng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở thành "công dân học tập" góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành "Tỉnh học tập".

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng bày tỏ mong muốn các học sinh, sinh viên sử dụng hiệu quả các học bổng, không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những công dân hữu ích, cống hiến thật nhiều cho sự phát triển, phồn vinh của quê hương, đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Quang Hải tặng hoa và trao thưởng vinh danh cán bộ, người lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2023. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng ông Nguyễn Hữu Xuân - Giám đốc Công ty Xuân Phước Đạt tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, là người con quê xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn đã có nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa ủng hộ cho các phong trào khuyến học - khuyến tài tại tỉnh Thanh Hóa.

Các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng tặng 5 cán bộ, nhà giáo được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chức danh Phó Giáo sư; trao thưởng 31 cán bộ, công nhân, người lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng "Bằng Lao động sáng tạo"; trao học bổng tặng học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi.

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa trao biểu trưng hỗ trợ học bổng, thưởng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương cho hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trong tỉnh Thanh Hóa.

Tổng số tiền hỗ trợ và trực tiếp trao học bổng, trao thưởng tặng học sinh, sinh viên đợt này là gần 2 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa Phan Quang Vinh và Bùi Hải Vinh trao tiền hỗ trợ các đơn vị trong tỉnh Thanh Hóa tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Tại chương trình, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học từ các tổ chức, các nhân, các doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ Khuyến học Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng.

Trao học bổng Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Lê Khả Phiêu tặng sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Trao học bổng Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Lam Sơn tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi tiêu biểu. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

PV

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/quy-khuyen-hoc-tinh-thanh-hoa-tiep-nhan-hon-3-ti-dong-trong-chuong-trinh-tet-khuyen-hoc-xu-thanh-nam-2024-17924021518282044.htm