Quý I/2024, Quảng Ninh thu về hơn 10.000 tỷ đồng từ du lịch

Trong quý I/2024, tổng lượng khách đến Quảng Ninh ước đạt trên 5,3 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 10.200 tỷ đồng.

Ngày 21/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh họp, đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Theo Đại Đoàn Kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhận định, kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực. Nổi bật nhất là lĩnh vực du lịch.

Báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Ninh, tổng lượng khách đến Quảng Ninh trong quý I/2024 ước đạt trên 5,3 triệu lượt, tăng 11% so cùng kỳ, đạt 105% kịch bản tăng trưởng. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 616.000 lượt, tăng 310% so cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 10.200 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.

Du khách quốc tế đến Hạ Long. Ảnh: báo Đại Đoàn Kết

Theo đánh giá, những con số tích cực này có được từ việc tỉnh không ngừng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của khách; chuẩn bị và triển khai tốt các hoạt động du lịch đầu năm, hoạt động lễ hội; tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tư du lịch nhân dịp Đoàn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023 - 2024 đến Hạ Long. Đồng thời, tăng cường kết nối, liên kết vùng trong hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, quảng bá, giao lưu quốc tế.

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và xác định “Phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển kinh tế biển bền vững”. Trong đó nêu rõ: Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm du lịch, dịch vụ; tăng mức chi tiêu, doanh thu và hiệu quả kinh tế du lịch; tập trung phát triển mạnh thị trường khách Đông Bắc Á, Trung Quốc. Quảng Ninh cũng phấn đấu năm 2024, thu hút ít nhất 17 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế.

Theo Nông nghiệp Việt Nam, ở khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng với mức tăng ước đạt 19,5%, tăng 9,71 điểm % so với cùng kỳ, cao hơn 6,52 điểm % so với kịch bản quý I và đóng góp 2,57 điểm % tăng trưởng GRDP. Nhiều sản phẩm chế biến, chế tạo đạt và vượt kịch bản như: Sợi bông cotton, tấm silic, tấm sàn, tấm quang năng, dầu thực vật, loa, tai nghe, quần áo, vòng tay thông minh…

Tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt gần 600 triệu USD, đạt 20% kế hoạch năm. 9 dự án FDI được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 500 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 2 dự án với số vốn tăng thêm 48 triệu USD. Các dự án thu hút mới và điều chỉnh tăng vốn đều được thực hiện tại địa bàn các KCN, KKT, chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Từ những kết quả khởi sắc đạt được trong lĩnh vực trên đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế GRDP quý I của tỉnh, ước đạt 8,51%, tăng 0,04 điểm % so với kịch bản. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 13.160 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 9.160 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu ước đạt 4.000 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 4.172 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, con người được quan tâm, chăm lo, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, người già. Tỉnh và các địa phương đã tổ chức thăm, tặng quà Tết Nguyên đán, chúc mừng thọ cho các đối tượng chính sách có công, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền trên 186 tỷ đồng. Đồng thời, tạo việc làm tăng thêm cho trên 7.000 lượt lao động.

Công tác giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2023-2024 tại tỉnh Quảng Ninh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đạt kết quả cao, tỉnh Quảng Ninh xếp thứ 8/70 đơn vị dự thi, tăng 5 bậc so với năm trước. Tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ đề cử Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO ghi vào danh mục di sản thế giới. Các địa phương Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu tổ chức đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Trong đó, Bình Liêu là huyện dân tộc, miền núi, biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Huyện Đầm Hà là địa phương cấp huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quy-i2024-quang-ninh-thu-ve-hon-10000-ty-dong-tu-du-lich-a655586.html