Quy hoạch giao thông đô thị để sớm đưa Thường Tín lên quận vào năm 2030

Với nhiều lợi thế sẵn có, đã giúp huyện Thường Tín từng bước phát triển kinh tế, xã hội. Cùng với đó, những năm gần đây, Thường Tín chú trọng đến quy hoạch, đầu tư dự án giao thông, đô thị, góp phần thay đổi diện mạo khu vực cửa ngõ phía Nam của Thủ đô.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh phát biểu tại lễ khởi công tổ hợp 5 dự án ngày 24/12/2023.

Tỏa sáng cửa ngõ phía Nam Thủ đô

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh chia sẻ, Thường Tín là vùng đất giàu tiềm năng, đã, đang chuẩn bị đón nhận làn sóng đầu tư để trở thành trung tâm phát triển, tỏa sáng khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Bản thân Thường Tín có nền tảng tập trung nhiều cụm công nghiệp (CCN) và gần các trục giao thông huyết mạch, tạo động lực đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững.

Trong đó phải kể đến các CCN Hà Bình Phương 1 (41,6ha), CCN Hà Bình Phương 2 (9,1ha), CCN Duyên Thái (18,4ha), CCN Quất Động (23,6ha), CCN Quất Động mở rộng (43ha), CCN Liên Phương (18,8ha), CCN sơn mài Duyên Thái (12,6ha) và cụm tiểu thủ công nghiệp (TTCN) Ninh Sở (5,1ha), cụm TTCN Vạn Điểm (7,2ha), cụm TTCN Tiền Phong (7,6ha)…

Thực tế hiện nay, theo quy hoạch TP giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội có thêm 3 huyện nằm trong chương trình kế hoạch hoàn thiện tiêu chí lên quận gồm Thường Tín, Thanh Oai và Mê Linh. Để đạt được mục tiêu lên quận vào năm 2030, huyện Thường Tín đang ưu tiên xây dựng hạ tầng giao thông, du lịch và cùng với đó phát triển nhà ở đô thị chất lượng cao.

Khu vực trung tâm huyện Thường Tín hiện nay đã được quy hoạch, đầu tư xây dựng nhiều công trình khang trang, sạch đẹp.

Một trong những kế hoạch đã được cơ quan, ban ngành huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nhiều công trình lớn giúp hệ thống hạ tầng của huyện Thường Tín từng bước hoàn chỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nhiều dự án đầu tư được triển khai và đã đi vào hoạt động, trong đó có sự kiện thông xe kỹ thuật dự án đường Nguyễn Trãi (Lý Tử Tấn); sự kiện khởi công tuyến đường Vành đai 4.

Cùng với đó, dự án nâng cấp các tuyến đường Tỉnh lộ 427 và 429; dự án mở rộng tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đề xuất phê duyệt cảng Hồng Vân thành cảng container trọng điểm… Điều này đã đánh dấu bước đi quan trọng trong kế hoạch lên quận vào năm 2030 của huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, tháng 12/2023, Thường Tín khởi công 5 tổ hợp dự án hạ tầng tại Khu Quan Sở, xã Hà Hồi giáp Quốc lộ 1A. Dự án được UBND huyện Thường Tín phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 quy mô gần 15ha gồm đường giao thông, bãi đỗ xe, trung tâm văn hóa thể thao, công trình nhà ở xã hội, khu tái định cư, không gian cây xanh…

Tuyến đường Nguyễn Trãi được đầu tư xây dựng với khoảng 300 tỷ đồng vừa hoàn thành thông xe kỹ thuật.

5 dự án này được khởi công gồm đường Phan Văn Lâu - Hưng Thịnh - Vạn Thọ, dự án đường Hồng Phong; 3 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Thụy Hòa 1, 2 và 3 có tổng diện tích thu hồi gần 6,6ha liên quan đến hơn 260 hộ dân. Tổ hợp các dự án này sẽ là một trong những điểm nhấn tăng thêm sức hấp dẫn cho huyện Thường Tín.

Thành công bước đầu từ sự đoàn kết

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng chia sẻ thêm, Dự án như Him Lam Thường Tín đang được coi là khởi đầu đầy hứa hẹn, mang đến sự hưng thịnh cho địa phương. Thừa hưởng sự cộng hưởng từ hạ tầng đô thị, Him Lam Thường Tín được kỳ vọng sẽ kiến tạo biểu tượng phồn vinh, sôi động, điểm đến hội tụ hệ thống dịch vụ tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mua sắm, giải trí.

Ngoài ra, dự án khu đô thị số 2 và số 3 tại thị trấn Thường Tín cũng đã khởi công xây dựng. Cũng trong năm 2023, huyện Thường Tín còn khởi công dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; trụ sở UBND thị trấn Thường Tín; bệnh viện đa khoa huyện; trung tâm văn hóa, thể thao khang trang, tầm cỡ khu vực. Từ đây dần hình thành khu đô thị trung tâm nhằm từng bước đáp ứng tiêu chí lên quận.

Huyện Thường Tín sắp mở rộng nâng cấp 1,6km Quốc lộ 1A đủ mặt cắt ngang 30m đi qua thị trấn Thường Tín với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đến nay huyện Thường Tín đã hoàn thành cơ bản xây dựng 4 khu tái định cư phục vụ xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại các xã: Văn Bình, Vân Tảo, Hồng Vân, Khánh Hà và đã bàn giao đất cho hàng trăm hộ gia đình dọn đến xây nhà ở, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho các khu vực, hướng đến khu dân cư kiểu mẫu của đô thị trong thời gian tới.

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh khẳng định: Năm 2024 và những năm tiếp theo, Thường Tín tiếp tục thực hiện hàng loạt dự án mở rộng nâng cấp 1,6km Quốc 1A đủ mặt cắt ngang 30m đi qua thị trấn Thường Tín tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng; xây dựng cầu vượt Dương Trực Nguyên vượt qua đường sắt và Quốc lộ 1A; dự án cải tạo, nâng cấp mặt đê sông Hồng; dự án xây dựng mới gần 3km đường trục Ngọc Hồi - Phú Xuyên đoạn từ Vành đai 4 đến Tỉnh lộ 429.

Đồng thời, duy tu, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án giao thông cấp thiết trên địa bàn đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông và tạo tiền đề đáp ứng tiêu chí để trở thành quận của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Hoàn thiện Đề án phát triển tổng thể hệ thống giao thông vận tải huyện Thường Tín đến năm 2030, định hướng năm 2050 đạt các tiêu chí thành quận phía Nam của Thủ đô.

Công Tâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quy-hoach-giao-thong-do-thi-de-som-dua-thuong-tin-len-quan-vao-nam-2030.html