Quy hoạch Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực

Bản Quy hoạch này là sản phẩm trí tuệ tập thể, nỗ lực đoàn kết vượt khó của Điện Biên sau 3 năm kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

Sáng 17/3, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trao Quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Điện Biên

Bản Quy hoạch này là sản phẩm trí tuệ tập thể, nỗ lực đoàn kết vượt khó của Điện Biên sau 3 năm kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở kế thừa những thành tựu quan trọng của giai đoạn trước và kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, đồng thời vẫn bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, nhất là trong thu hút các nguồn lực đầu tư.

Tại Hội nghị công bố, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, địa phương sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy hoạch trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

"Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ nỗ lực, năng động đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo tinh thần chủ động, nhạy bén, nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên thành tỉnh phát triển khá trong khu vực", ông Lê Thành Đô cho biết.

Từ nay tới năm 2030, tỉnh Điện Biên cũng được quy hoạch để trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, y tế của vùng, gắn với 4 trục động lực, 3 vùng kinh tế và 4 cực tăng trưởng, lấy việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đi trước là đột phá.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, Quy hoạch tỉnh sẽ tạo động lực, sức lan tỏa mới cho Điện Biên. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu, Điện Biên cần chú trọng thực hiện hiệu quả Quy hoạch hướng tới phát triển xanh, bền vững, tương xứng với tiềm năng sẵn có.

"Cần phải quan tâm để kết nối và phát huy lợi thế của các vùng trong tỉnh, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hệ thống cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, từ đó dẫn dắt, thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án có tính động lực, trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa và trực tiếp phục vụ cho định hướng nhiệm vụ được đặt ra trong quy hoạch của tỉnh cũng như quy hoạch của Nghị quyết 11, tức là quy hoạch của các tỉnh vùng núi phía Bắc", Phó Thủ tướng cho biết.

Tỉnh Điện Biên trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án với tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng.

Ngay tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Điện Biên đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án với tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng.

Các dự án đều phù hợp với Quy hoạch tỉnh; tập trung vào khai thác những thế mạnh của Điện Biên như trồng rừng phục vụ sản xuất điện sinh khối; trồng cây dược liệu và cây công nghiệp thuốc lá; nhà máy chế biến tinh bột sắn; khách sạn, siêu thị...

Lê Hạnh- An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quy-hoach-dien-bien-tro-thanh-tinh-phat-trien-kha-cua-khu-vuc-post1083186.vov