Quy định giới hạn độ tuổi là không công bằng với ngành công chứng

Chiều 19/3, đoàn ĐBQH TPHCM đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Theo đó, đại biểu đặc biệt quan tâm và cho ý kiến liên quan tới giới hạn độ tuổi và yêu cầu dịch thuật trong hoạt động công chứng.

Đại biểu cho rằng, lĩnh vực tư pháp có nhiều mảng nhưng cái được gọi là nghề rất ít. Đồng thời, để hành nghề trong lĩnh vực tư pháp thì phải có trình độ, chuyên môn và kinh nghiệm. Do đó, quy định giới hạn độ tuổi của nghề công chứng là không hợp lý.

Liên quan tới quy định chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, đại biểu cho biết, nghị định 11 của Chính phủ quy định các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Tuy nhiên, hoạt động công chứng lại chưa có quy định rõ đối với loại tài liệu này, dẫn đến tình trạng người có yêu cầu công chứng giấy tờ, tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự gặp khó khăn.

Những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu trong buổi Hội thảo chiều nay sẽ được đoàn ĐBQH TPHCM tổng hợp, nghiên cứu để trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Thùy Vân - Phạm Tiến

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/quy-dinh-gioi-han-do-tuoi-la-khong-cong-bang-voi-nganh-cong-chung-214895.htm