Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy đẩy mạnh thoái vốn khỏi những công ty yếu kém

Giám đốc điều hành quỹ Nicolai Tangen cho biết quỹ này đã mất một khoản đáng kể sau khi ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) tại Mỹ sụp đổ.

Đồng 100 đô la Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đồng 100 đô la Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới có vốn lên tới 1.400 tỷ USD, có kế hoạch thúc đẩy mạnh việc xác định và thoái vốn khỏi những công ty yếu kém sau những bất ổn gần đầy trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu và các lĩnh vực khác.

Phát biểu tại Oslo ngày 18/4, Giám đốc điều hành quỹ Nicolai Tangen cho biết quỹ này đã mất một khoản đáng kể sau khi ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) tại Mỹ sụp đổ.

SVB là một trong hơn 9.200 thể chế tài chính mà quỹ này sở hữu cổ phần từ đầu năm 2023 đến nay. Quỹ này cũng nắm giữ cổ phần của Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ 2 của Thụy Sỹ và đang được UBS giải cứu.

Cổ phần của quỹ Na Uy trong SVB Financial Group, chủ sở hữu của SVB, là 1,01% vào đầu năm 2023, tương đương giá trị thị trường 138 triệu USD, trong khi số cổ phần 1,49% mà quỹ này nắm giữ trong Credit Suisse trị giá 177,7 triệu USD.

Theo ông Tangen, nếu sớm phát hiện các khoản đầu tư có nguy cơ, quỹ có thể hạn chế phần nào tổn thất. Ông lấy ví dụ điển hình quỹ đã bán hầu hết cổ phiếu sở hữu trong tập đoàn Adani của Ấn Độ trước khi báo cáo kết quả kinh doanh công bố hồi tháng 1/2023 đã dẫn đến sự sụt giảm giá cổ phiếu tập đoàn này. Từ đầu năm 2023 đến nay, cố phiếu của Adani đã mất tới 51% giá trị.

Về tình hình kinh tế thế giới, ông Tangen cho rằng lạm phát toàn cầu đang trở nên dai dẳng hơn và khó lắng dịu.

Ông cho biết lạm phát lõi đang ở mức khá cao và những yếu tố thúc đẩy lạm phát như giá thực phẩm chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt", trong khi làn sóng người lao động đòi tăng lương đang lan rộng trên khắp châu Âu. Theo ông, những yếu tố này càng khiến lạm phát khó giảm.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng lạm phát toàn cầu đã đạt đỉnh vào cuối năm 2022 (8,8%), tỷ lệ lạm phát tại nhiều nền kinh tế được dự báo sẽ vẫn duy trì ở mức cao trong năm nay. Theo báo cáo cập nhật tháng 1/2023, IMF dự báo lạm phát toàn cầu năm 2023 là 6,6% và năm 2024 là 4,3%, cao hơn so với lạm phát thời kỳ trước dịch COVID-19 bùng phát./.

TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/quy-dau-tu-quoc-gia-na-uy-day-manh-thoai-von-khoi-nhung-cong-ty-yeu-kem/288360.html