Quốc tế nổi bật: Tương lai của ông Vladimir Putin vẫn chưa rõ ràng

Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa công bố quyết định tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới vào tháng 3/2024.

Tương lai của ông Vladimir Putin vẫn chưa rõ ràng

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa lên tiếng thông báo cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa công bố quyết định tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới vào tháng 3/2024. Có nhiều nguồn tin cũng cho biết, các cuộc thăm dò ý kiến trong nước cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Vladimir Putin là 80%. Dự kiến Nga sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 17/3/2024 và theo Hiến pháp Nga, đương kim Tổng thống Vladimir Putin vẫn có quyền tham gia tranh cử một nhiệm kỳ nữa. Nếu ông Vladimir Putin thắng cử trong nhiệm kỳ tới, ông sẽ nắm quyền đến năm 2030.

Trung Quốc và Mỹ sẽ thảo luận về vũ khí hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân vừa lên tiếng cho biết, Trung Quốc và Mỹ sẽ tổ chức thảo luận về việc thực hiện các hiệp ước quốc tế về kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân trong các cuộc tham vấn song phương tại Washington trong tuần này. Ông Uông Văn Bân cho biết, Bắc Kinh sẽ sớm thông báo cho truyền thông về các cuộc tham vấn trong thời gian sớm nhất.

Mời ông Trump đến hòa giải giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đưa ra lời mời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Ukraine và chứng kiến hậu quả của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Bởi trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng phát biểu rằng có thể chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine sau 24 giờ nếu tái đắc cử. Tổng thống Ukraine Volodymy Zelensky cho rằng: “Nếu ông Trump có thể đến đây, tôi sẽ cần 24 phút - vâng, chỉ 24 phút thôi. Không nhiều hơn để giải thích với ông Trump rằng, ông ấy không thể chấm dứt cuộc chiến này trong khung thời gian đó. Ông ấy không thể mang lại hòa bình”.

Một phát thanh viên Philippines bị sát hại trên buổi livestream

Phát thanh viên Juan Jumalon

Một người dẫn chương trình phát thanh ở Philippines tên là Juan Jumalon đã bị bắn chết khi đang phát livestream trên Facebook tại nhà riêng. Ông Juan Jumalon là nhân viên truyền thông thứ tư bị giết kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. lên nắm quyền vào tháng 6/2022. Cảnh sát đã xác định được ít nhất ba nghi phạm, trong đó có hai người vào nhà và một tài xế bỏ trốn.

Nhật Bản hợp tác với Philippines trong vấn đề an ninh

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida

Trong chuyến thăm Philippines, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đưa ra công bố gói hỗ trợ an ninh mới, trong đó có hệ thống radar giám sát ven biển. Nhật Bản dự kiến cũng sẽ cung cấp các tàu đa nhiệm cho lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, hành động này nhằm tăng cường hợp tác an ninh biển song phương.

Căng thẳng mới giữa Ukraine và Ba Lan

Xe tải xếp hàng dài tại biên giới Ukraine-Ba Lan tháng 4/2023

Các hãng vận tải Ba Lan đang đe dọa chặn tất cả các cửa khẩu biên giới với Ukraine vì sự cạnh tranh quá mức sau khi tự do hóa vận tải quốc tế giữa Ukraine và EU. Các tài xế xe tải Ba Lan đã cáo buộc các đồng nghiệp Ukraine cạnh tranh không lành mạnh và đang làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh của họ. Vào năm 2022, EU đã nới lỏng các quy định đối với các công ty vận tải Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga, nhưng điều này đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Ba Lan.

Pháp hỗ trợ quân sự cho Lebanon

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu vừa lên tiếng cho biết, nước này sẽ gửi hàng chục xe thiết giáp cho quân đội Lebanon, để lực lượng vũ trang quốc gia này có thể thực hiện các nhiệm vụ tuần tra bên trong lãnh thổ. Ông Sebastien Lecornu cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, Pháp sẽ cung cấp thuốc men và thiết lập một chương trình chung để mua vật tư y tế với giá hợp lý cho quân đội Lebanon.

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-tuong-lai-cua-ong-vladimir-putin-van-chua-ro-rang-113397.htm