Quốc tế nổi bật: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron 'dính vạ miệng'

Ông Emmanuel Macron tái khẳng định quan điểm ủng hộ các hành động tự vệ của Israel, ủng hộ các nỗ lực nhằm giúp các dân thường bị giam giữ ở Gaza được tự do.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron “dính vạ miệng”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp bên phía Israel Isaac Herzog rằng ông không có chủ ý cáo buộc Israel gây thương vong cho dân thường ở Dải Gaza. Ông Emmanuel Macron giải thích tuyên bố đưa ra trước đó chỉ "liên quan đến tình hình nhân đạo ở Gaza".

Thủ tướng Israel chỉ trích Tổng thống Pháp

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa lên tiếng chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông này liên quan đến bình luận về xung đột Israel - Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng ông Emmanuel Macron đã "mắc sai lầm nghiêm trọng" khi cáo buộc rằng Israel đang ném bom vào dân thường.

Cựu Thủ tướng Anh được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng

Ông David Cameron

Sau khi sa thải Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman, bổ nhiệm Ngoại trưởng James Cleverly làm Bộ trưởng Nội vụ, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đưa ra quyết định bổ nhiệm cựu Thủ tướng David Cameron làm Bộ trưởng Ngoại giao nước này. Ông David Cameron (57 tuổi) từng giữ chức Thủ tướng Anh từ năm 2010 - 2016.

Mỹ muốn quan hệ quân sự với Trung Quốc

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan vừa lên tiếng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden rất muốn thiết lập lại mối quan hệ quân sự với Trung Quốc. Ông Sullivan cho biết rằng ông Joe Biden sẽ tìm cách "thúc đẩy" mối quan hệ quân sự trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình tới đây. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ đề cập đến các vấn đề toàn cầu từ cuộc chiến Israel-Hamas đến cuộc xung đột ở Ukraine, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sản xuất fentanyl, trí tuệ nhân tạo, cũng như "sự công bằng" trong quan hệ thương mại và kinh tế song phương.

Ông Putin vẫn chưa quyết định ra tranh cử

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov vừa lên tiếng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc tranh cử tổng thống vào năm 2024. Nhiều nguồn tin cho rằng các nhân viên của Tổng thống Nga được cho là đang tìm cách thành lập một nhóm sáng kiến trong tương lai để đề cử ông Vladimir Putin ra tranh cử.

Diễu hành vì môi trường tại Hà Lan

Nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg cũng tham gia tuần hành

Cuối tuần qua, hàng chục nghìn người đã tuần hành tại Amsterdam thủ đô của Hà Lan để yêu cầu hành động ngay lập tức về vấn đề biến đổi khí hậu. Theo cảnh sát, khoảng 70.000 người đã tham gia cuộc biểu tình. Trong số đó có nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg và cựu Ủy viên phụ trách vấn đề khí hậu của Liên minh châu Âu Frans Timmermans, người sẽ lãnh đạo Đảng Lao động và Đảng Xanh kết hợp trong cuộc bầu cử sắp tới. Cuộc tổng tuyển cử tại Hà Lan sẽ diễn ra vào tuần tới.

Ukraine đề phòng trường hợp ông Donald Trump đắc cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa lên tiếng khẳng định mình sẵn sàng đối thoại với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump để phòng trường hợp ông Trump có thể tái xuất Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông Trump đang là ứng viên hàng đầu có thể đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Nếu có thể tái đắc cử, ông Trump sẽ là người kiểm soát ngân sách hỗ trợ nước ngoài của Mỹ cho Ukraine.

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-tong-thong-phap-emmanuel-macron-dinh-va-mieng-113728.htm