Quốc Oai: Sôi nổi lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Sáng 1/3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quốc Oai tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 cho gần 600 cán bộ, sĩ quan chuyên nghiệp, đối tượng dự bị động viên và các đối tượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Báo cáo tại lễ ra quân huấn luyện, Thượng tá Nguyễn Đỗ Tùng – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai thông tin: năm 2024, các lực lượng tham gia huấn luyện trong thời gian 9 tháng, mỗi tháng huấn luyện 8 ngày. Trong đó, đối với cán bộ sỹ quan chỉ huy huấn luyện 65 ngày/năm, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng 36 ngày/năm…

Các đại biểu tham dự lễ ra quân huấn luyện huyện Quốc Oai năm 2024.

Các lực lượng tham gia luyện tập với các nội dung: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và thực địa, lần 2 có cơ động ra khu sơ tán; diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã trong tháng 8 và tháng 9 tại 5 xã: Sài Sơn, Thạch Thán, Tuyết Nghĩa, Hòa Thạch. Ngoài ra, các lực lượng tham gia hội thi - hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang huyện vào tháng 7/2024.

Năm 2024, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai chỉ đạo và trực tiếp huấn luyện cho các đối tượng, gồm: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban Chỉ huy quân sự quận; đối tượng dự bị động viên và các đối tượng dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, theo hướng hiện đại”. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục, đào tạo với huấn luyện chiến đấu; tích cực đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ và huấn luyện.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn cho biết, việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do vậy, trong thời gian tới, Ban Chỉ huy quan sự huyện nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc trong tình hình mới.

Các lực lượng vũ trang trong huyện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, nắm tình hình địa bàn; phối hợp với các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.

Cấp ủy và chính quyền các địa phương tăng cường phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng, kết hợp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, giải quyết tồn đọng sau chiến tranh…

Tại lễ phát động ra quân huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quốc Oai phát động phong trào thi đua năm 2024, ký giao ước thi đua với các đơn vị ra quân huấn luyện và khen thưởng cho 6 đơn vị thực hiện tốt mô hình học cụ năm 2024.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quoc-oai-soi-noi-le-ra-quan-huan-luyen-nam-2024.html