Quốc lộ 6 bị chia cắt do mưa lũ, nhiều phương tiện 'chôn chân tại chỗ'

QL 6 đoạn qua thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) ngập sâu, tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Tắc đường kéo dài do các phương tiện bị chết máy.

Nhiều phương tiện chôn chân tại chỗ

Người dân cho biết trời bắt đầu mưa to từ 12h trưa nay, liên tục trong nhiều giờ khiến nước từ trên đồi tràn xuống đường. Hiện tại, trời vẫn đang mưa rất to, tuyến QL 6 bị ngập sâu trên 1 mét, hàng trăm phương tiện xếp hàng vì không đi qua được.

Nước kèm đất đá từ trên đồi đổ xuống QL6.

Ông Phan Bá Điển, tiểu khu trưởng tiểu khu 3 Lương Sơn, Hòa Bình cho biết đây là đợt tắc đường thứ 2 trong 2 ngày qua, do nhiều phương tiện bị chết máy. "Ngay từ chiều 10.10, mưa trút xuống đã khiến đất đá từ trên đồi đổ xuống giống như "một con rồng nước", ông Điển nói.

Nhiều xe chết máy phải dắt bộ.

Lực lượng CSGT đã có mặt để hỗ trợ người dân.

Lực lượng CSGT và lực lượng chức năng thị trấn Lương Sơn đang nỗ lực để trợ giúp, điều tiết các phương tiện bị mắc kẹt.

Sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Dung Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/quoc-lo-6-bi-chia-cat-do-mua-lu-nhieu-phuong-tien-chon-chan-tai-cho-569486.ldo