Quốc kỳ Việt Nam rực rỡ trong lễ diễu hành tại quảng trường Olympic

Ngày 16-10, tại thành phố Sochi, Liên bang Nga, liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 19 (Festival 19) diễn ra hoạt động diễu hành với sự tham gia của 30.000 đại biểu thanh niên thế giới.

Cờ đỏ sao vàng Việt Nam hòa cùng rực rỡ màu cờ sắc áo của bạn bè quốc tế (Ảnh Trung ương Đoàn cung cấp)

Sáng 16-10, tại công viên Olympic (TP Sochi, Liên bang Nga) đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam tham gia hoạt động diễu hành.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - Lê Quốc Phong (giữa) làm trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tại Fesival 19

Dẫn đầu đoàn Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng khổ lớn, tiếp đó là các đồng chí lãnh đạo đoàn có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - Lê Quốc Phong; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam - Nguyễn Phi Long; Phó trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại T.Ư - Trần Đắc Lợi.

Từ điểm tập trung tiến vào trung tâm diễn ra hoạt động mít tinh, đoàn Việt Nam đồng thanh hát ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", hô vang "Việt Nam, Hồ Chí Minh!"

Đến với Fesival 19, đoàn Việt Nam do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong làm trưởng đoàn với sự tham dự 116 đoàn viên thanh viên ưu tú thể hiện tinh thần nhiệt ủng hộ khẩu hiệu hành động của Liên hoan: "Vì hòa bình, đoàn kết và công bằng xã hội, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc - Tôn vinh quá khứ, xây dựng tương lai".

Sân khấu chính ngày khai mạc Fesival 19

Không gian diễn ra diễu hành tràn ngập sắc màu rực rỡ. Đó là màu đỏ rực của trang phục và màu cờ truyền thống của các nước Mỹ Latinh; gam vàng hoặc xanh của các bạn đến từ Châu Phi. Hình ảnh của các vị lãnh tụ cách mạng Các Mác, Lê-nin... xuất hiện cùng với các biểu ngữ thể hiện khát khao xây dựng thế giới đoàn kết, hòa bình, công bằng, chống chủ nghĩa đế quốc; xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Dù thứ tự tham gia diễu hành khác nhau, nhưng các đại biểu Việt Nam, Cu Ba, Lào đã đứng cạnh nhau trước khi bắt đầu buổi lễ.

Đoàn đại biểu thanh niên Lào

Đoàn đại biểu thanh niên Cu Ba chụp hình kỷ niệm với đoàn Việt Nam

Với tinh thần đoàn kết, tôn vinh hòa bình, những đại biểu đến từ đất nước Cu Ba đã cùng sát cánh bên các đại biểu Việt Nam, vượt qua rào cản ngôn ngữ để giao lưu, chụp hình kỷ niệm. Nhiều đại biểu Cu Ba đề nghị sau diễu hành sẽ tiếp tục gặp nhau, trao đổi cờ.

Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, hình ảnh Bác Hồ kính yêu giương cao, cùng bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" ca vang đã được rất nhiều bạn trẻ quốc tế cùng hòa nhịp, chụp ảnh và đồng thanh "Việt Nam! Hồ Chí Minh".

Nhiều bạn bè quốc tế chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Việt Nam tại buổi lễ diễu hành

Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú

Cùng ngày, đoàn Việt Nam đã tham gia hội thảo và có phát biểu tham luận về chủ đề: Ý nghĩa của Cách mạng Tháng 10 Nga, Đấu tranh về quyền độc lập và tự quyết, Đoàn kết nhân dân Cu Ba... Song song đó, đoàn cũng sẽ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, gian hàng đoàn kết…

Ngày 16-10, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - Lê Quốc Phong, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã có cuộc gặp, làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới Nicolas Papademitriou; gặp gỡ thân mật với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNNDCM Lào.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/quoc-ky-viet-nam-ruc-ro-trong-le-dieu-hanh-tai-quang-truong-olympic-105673.html