Quốc hội Việt Nam đã sẵn sàng cho Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 14-17/9 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của hàng trăm nghị sĩ trẻ đến từ 173 quốc gia thành viên.

Việc đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là bước quan trọng để Quốc hội Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng thế giới; phát huy vai trò của các nghị sĩ trẻ, giới trẻ, đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề mang tính thách thức toàn cầu, góp vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững. Đến thời điểm này, Quốc hội Việt Nam đã sẵn sàng cho Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Góp phần vào thành công chung của ngoại giao Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đang ngày càng đổi mới, năng động và phát huy vai trò, sức mạnh mềm của ngoại giao Nghị viện, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ hòa bình, hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa, nâng cao hình ảnh vị thế của Việt Nam trường quốc tế. Trên tinh thần này, ngày 13/03/2023 trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU 146 tại Thủ đô Manama của Bahrain, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Martin Chungong đã ký thỏa thuận về phương thức tổ chức Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam. Đến nay, sau 10 tháng chuẩn bị, với rất nhiều phiên họp của Ban Thư ký quốc gia Hội nghị; các Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần - An ninh - Y tế và Thông tin - Tuyên truyền....đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm để Hội nghị được triển khai đúng thời hạn và yêu cầu đặt ra.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ nội dung, dự thảo nghị quyết, tuyên bố Hà Nội và những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, đổi mới phát triển cũng như các nội dung theo chủ đề Hội nghị. Thứ hai, chuẩn bị về điều kiện đảm bảo, có thể nói Hội nghị lần này lớn nhất so với 8 lần trước đây về số lượng các quốc gia tham gia, chúng ta rất tích cực khẩn trương chuẩn bị các điều kiện ăn, ở, đi lại..."

Với chủ đề "Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo", Hội nghị sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 đến 17 tháng 9. Quốc hội Việt Nam đặt ra chủ đề này nhằm khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Việt Nam trong IPU; đồng thời cho thấy sự chú trọng, quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay.

Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho rằng: "Theo đánh giá của Liên hợp quốc chỉ có 12% các mục tiêu phát triển bền vững đang được thực hiện đúng hướng. Với tình hình như vậy, xu thế của các nước hiện nay đang thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và phát triển bền vững thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Việc Quốc hội Việt Nam đưa ra những chủ đề mang tính thời sự này được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Mục tiêu của chúng ta là phát huy sự đóng góp của giới trẻ vào các chương trình Nghị sự của Liên hợp quốc và thông qua những xu thế phát triển hiện nay của thế giới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, và đưa vấn đề văn hóa, con người vào trong phát triển bền vững".

Với chủ đề như vậy, 3 chuyên đề của Hội nghị lần này là Chuyển đổi số; Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Các chuyên đề này sẽ góp phần làm rõ vai trò của các nghị sĩ trẻ trong việc thúc đẩy chuyển đổi số nhằm tăng cường các cơ hội phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đề xuất các nghị viện về việc xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách, giảm thiểu các rủi do liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Đồng thời phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc trong phát triển bền vững... Những cuộc thảo luận mang tính toàn cầu này là những định hướng để thực hiện tốt nhất mục tiêu phát triển bền vững.

Bà Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Bà Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho biết: "Từng chuyên đề có nội dung trao đổi rất thiết thực và rất gần gũi với cuộc sống của thanh niên, của giới trẻ. Ba yếu tố đó cũng là 3 chân kiềng rất quan trọng để thanh niên, giới trẻ, nghị sĩ trẻ trao đổi. Từ đó có kiến nghị về chính sách để các Nghị viện nước thành viên có thể Luật hóa, đưa vào Nghị quyết, các chương trình hành động của các Quốc hội thành viên, trong đó có Quốc hội Việt Nam, nhất là Quốc hội Việt Nam là nước chủ nhà, khởi xướng ra các chủ đề trao đổi này".

Với sự tham gia đông đảo của các nghị sĩ trẻ toàn cầu, các nghị sĩ trẻ dưới góc nhìn của mình sẽ đóng góp thông qua các hoạt động, chức năng của Quốc hội là lập pháp, xây dựng thể chế, quyết định những vấn đề quan trọng. Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là hoạt động tiếp nối những hoạt động chủ động, tích cực trước đây của Quốc hội Việt Nam để giải quyết những vấn đề toàn cầu qua xu thế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để có những bước tiến kịp những mục tiêu đặt ra trong giai đoạn phát triển hiện nay của Việt Nam cũng như thế giới.

Ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV kỳ vọng: "Tôi tin tưởng rằng, Hội nghị này sẽ thu hút sự tham dự, quan tâm và thảo luận sôi nổi của các nghị sĩ trẻ, của các nghị viện thành viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi tin các nghị sĩ trẻ sẽ đưa ra được những sáng kiến, khuyến nghị trong việc hoạch định xây dựng chính sách và pháp luật, trong việc thực hiện các chức năng của các nghị viện để có thể tận dụng được một cách tốt nhất những thành tựu của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo".

Quy tụ hàng trăm đại biểu là các nghị sĩ trẻ từ khắp nơi trên thế giới, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là cơ hội để tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia. Đây cũng là dịp để tuyên truyền quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa đất nước con người, chính sách đối ngoại và thành quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Lại Hoa/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi-viet-nam-da-san-sang-cho-hoi-nghi-nghi-si-tre-toan-cau-lan-thu-9-post1045508.vov