Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn thỏa thuận "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ"

Với 210 phiếu ủng hộ, 7 phiếu chống và 6 phiếu trắng, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đêm 1/12 đã thông qua đạo luật phê chuẩn thỏa thuận với Nga về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".

Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là dự án quan trọng đối với chính sách năng lượng của Ankara.

Trong thời gian gần tới, văn kiện luật này phải được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ký duyệt, sau đó được đăng tải trên Công báo Resmi Gazete và đi vào hiệu lực.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ Berat Albayrak đã tuyên bố rằng, các công việc liên quan tới đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" sẽ được xúc tiến vào đầu năm 2017. Chính quyền Ankara coi đây là dự án quan trọng đối với chính sách năng lượng của đất nước.

Ngày 10/10 vừa qua, Moskva và Ankara đã ký thỏa thuận liên chính phủ, dự trù xây dựng hai tuyến đường ống dẫn khí đốt chạy dưới đáy Biển Đen.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/quoc-hoi-tho-nhi-ky-phe-chuan-thoa-thuan-dong-chay-tho-nhi-ky-20161202160300945.htm