Quốc hội Đức dứt khoát cự tuyệt Ukraine một việc, Thủ tướng Scholz tuyên bố 'ranh giới' không muốn vượt

Ngày 14/3, Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) một lần nữa bác bỏ đề nghị chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine.

Quốc hội Đức từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine. (Nguồn: AP)

AP đưa tin, với 495 phiếu phản đối, 190 phiếu ủng hộ và 5 phiếu trắng, Bundestag đã không thông qua đề nghị của khối Liên minh đối lập về việc chuyển giao Taurus cho Ukraine.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz dứt khoát từ chối cung cấp hệ thống vũ khí tầm xa cho Ukraine, khẳng định hệ thống này chỉ có thể được sử dụng nếu chúng liên quan việc triển khai binh lính Đức, song bước đi như vậy có nguy cơ dẫn đến leo thang xung đột quốc tế.

Phát biểu trước Quốc hội, ông nhấn mạnh: “Đó là ranh giới mà tôi không muốn vượt qua với tư cách là Thủ tướng”.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Đức tái khẳng định lập trường ủng hộ dành cho Ukraine về mặt thiết bị quân sự.

Trước đó, người phát ngôn chính phủ Đức cho biết, Thủ tướng Scholz đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhấn mạnh Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong lĩnh vực quân sự với sự phối hợp chặt chẽ từ các đối tác châu Âu và quốc tế.

Người phát ngôn cho biết, cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày 15/3, trước đàm phán giữa Thủ tướng Scholz và người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Berlin về quá trình viện trợ dành cho Ukraine.

Người phát ngôn nêu rõ: “Thủ tướng Scholz và Tổng thống Ukraine đồng ý tiếp tục cuộc đối thoại mang tính xây dựng của họ, với mục tiêu nhận được sự hỗ trợ toàn cầu để tìm kiếm giải pháp hòa bình và duy trì liên lạc chặt chẽ”.

Về phần mình, ông Zelensky thông báo đã thảo luận về hợp tác quốc phòng với nhà lãnh đạo Đức, đồng thời cảm ơn Berlin đã cùng Cộng hòa Czech cung cấp đạn pháo cho Ukraine.

Trên nền tảng truyền thông xã hội X, Tổng thống Zelensky đã xác nhận với Thủ tướng Đức về những nhu cầu ưu tiên phòng thủ của Ukraine là “xe bọc thép, pháo binh và máy bay, phòng không”.

Tranh luận chính trị nổ ra ở Đức trong những tháng gần đây khi nhóm nghị sĩ bảo thủ đối lập Liên minh Dân chủ/Xã hội (CDU/CSU) đưa ra đề nghị gửi tên lửa Taurus đến Ukraine và nhận được quan điểm ủng hộ từ một số bộ phận của đảng cầm quyền, đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh cùng đảng Dân chủ Tự do (FDP).

Trong khi đó, đa số người dân Đức tán thành quyết định của Thủ tướng Olaf Scholz về vấn đề này là không cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Kết quả khảo sát dư luận do đài truyền hình công ARD hồi tuần trước cho thấy 61% số người được hỏi phản đối đề nghị chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quoc-hoi-duc-dut-khoat-cu-tuyet-ukraine-mot-viec-thu-tuong-scholz-tuyen-bo-ranh-gioi-khong-muon-vuot-264241.html