Quốc gia EU nhỏ bé trở thành nhà cung cấp rượu whisky lớn nhất của Nga

Latvia, một trong số những quốc gia thành viên nhỏ bé nhất của Liên minh châu Âu (EU) với dân số chưa đầy 2 triệu người, đã trở thành nhà cung cấp rượu whisky số 1 cho Nga.

Ảnh: RT

Theo DW và RIA Novosti, dữ liệu ngành cho thấy, thị phần của Latvia trong tổng khối lượng rượu whisky cung cấp cho Nga trong năm 2023 là 73%, với xuất khẩu đạt 251,2 triệu USD.

Latvia, nơi có khí hậu lạnh giá và sản xuất lượng rượu vang không đáng kể so với các cường quốc trồng nho, cũng đã vượt qua nhà sản xuất lớn nhất thế giới là Italia để trở thành nhà cung cấp hàng đầu cho Nga. Italia đã bán cho Nga số rượu vang trị giá 68 triệu Euro vào năm ngoái, trong khi Latvia xuất khẩu sang Nga số rượu trị giá 73 triệu Euro.

Các chuyên gia phương Tây cho hay, Latvia đang đóng vai trò như một cửa ngõ để các công ty rượu phương Tây tiếp cận thị trường Nga. Quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhỏ bé này đóng vai trò trung gian cho các công ty không muốn chứng tỏ rằng họ đang bán sản phẩm của mình cho Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine đang diễn ra.

Các số liệu thống kê cho thấy, đứng sau Latvia là Lithuania. Quốc gia vùng Baltic này năm ngoái cung cấp cho Nga số rượu whisky trị giá 39 triệu USD, tiếp theo là Anh 14,8 triệu USD, Pháp và Armenia lần lượt đứng thứ 4 với 5 với doanh số bán khoảng 7 triệu USD.

Matiss Mirosnikovs, nhà kinh tế tại Ngân hàng Latvia cho biết: "Dường như có một số công ty lớn hơn ở những nước Tây Âu sử dụng Latvia như một trung tâm phân phối. Vì vậy, vấn đề là Latvia không nhất thiết phải sản xuất mà chỉ là tái xuất khẩu".

Do các hạn chế thương mại của phương Tây, whisky là một trong những loại rượu bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Nga. Tháng 3/2022, chính phủ Nga đã cho phép các nhà bán lẻ nhập khẩu sản phẩm từ nước ngoài mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu. Việc hợp pháp hóa cơ chế nhập khẩu song song giúp thị trường có đủ những hàng hóa mà các công ty phương Tây đã ngừng giao hàng do lệnh trừng phạt.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/quoc-gia-eu-nho-be-tro-thanh-nha-cung-cap-ruou-whisky-lon-nhat-cua-nga-2251082.html