Quay phim 'Tây Du Ký' tiết lộ tập 'Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc' không hề được yêu thích, hóa thân của Linh Cát Bồ Tát tìm thấy ở nhà ga

Vương Sùng Thu kể lại rằng mặc dù quay tập này không dễ dàng nhưng lại nhận phản hồi không tốt vào thời điểm đó. Nhiều khán giả trẻ tuổi cảm thấy nó không hấp dẫn và họ thích xem các loại cảnh hành động hơn.

Bạn có biết phần nào của "Tây Du Ký" ít nổi tiếng nhất vào thời điểm đó không? Câu trả lời là tập Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc. Vương Sùng Thu kể lại rằng mặc dù quay tập này không dễ dàng nhưng lại nhận phản hồi không tốt vào thời điểm đó. Nhiều khán giả trẻ tuổi cảm thấy nó không hấp dẫn và họ thích xem các loại cảnh hành động hơn. Nhưng khi những khán giả nhỏ tuổi đó lớn lên, họ xem lại "Tây Du Ký" và phát hiện ra rằng nội dung tập Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc là thứ không thể thiếu trong bộ phim truyền hình này, dù thiếu đi cảnh đánh yêu quái nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc. "Tình yêu" là một phần quan trọng của cuộc sống, và nó cũng là một trở ngại để vượt qua trong quá trình tu luyện và trở thành Phật.

Quay phim của "Tây Du Ký" tiết lộ tập "Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc" không hề được yêu thích.

Nữ vương Nữ Nhi quốc có khuôn mặt xinh đẹp lại có tình cảm sâu nặng với Đường Tăng, nhưng Đường Tăng vẫn từ chối nàng. Khi bạn trưởng thành và trải nghiệm nhiều hơn, sau đó nhìn lại nội dung của tình tiết này, bạn sẽ phát hiện mình đã có cách hiểu khác, cốt truyện của phần này cũng rất kinh điển. Có lẽ mọi người cũng rất ấn tượng với Chu Lâm, người đóng vai quốc vương, cô rất xinh đẹp và có khí chất nổi bật. Điều này phải nói đến việc tuyển chọn dàn diễn viên của "Tây Du Ký", có thể thấy trong phim có rất nhiều nhân vật nữ rất xinh đẹp. Vương Sùng Thu kể lại rằng vào thời điểm đó, đoàn làm phim đã xem những bức ảnh của Chu Lâm. Nữ vương của Nữ Nhi quốc không chỉ phải xinh đẹp mà còn phải có khí chất, và Chu Lâm là cái tên thích hợp.

Nhan sắc của Chu Lâm được đánh giá cao khi vào vai này.

Khi đó Tây Du Ký vẫn thiếu nữ diễn viên, còn vai Liên Liên (hóa thân của Linh Cát Bồ Tát) vẫn chưa được xác định. Đạo diễn Dương Khiết và các nhiếp ảnh gia quyết định đi tàu đến Hàng Châu để tìm nữ diễn viên cho vai diễn này. Đạo diễn Dương Khiết để ý đến một cô gái rất xinh đẹp ở ga tàu, nhưng tàu lúc này sắp rời bến. Tưởng rằng mọi việc đã kết thúc, không ngờ một ngày Diêm Hoài Lễ đến giới thiệu một nữ diễn viên với đạo diễn, và cô gái này chính là người trên tàu mà Dương Khiết thích. Hà Tình vừa quay xong bộ phim "Đệ tử cư sĩ Thiếu Lâm", trên đường trở về Hàng Châu, cô không ngờ lại gặp được cơ duyên như vậy. Cuối cùng, đạo diễn quyết định để Hà Tình đóng vai Liên Liên. Kết quả, Hà Tình đã đáp ứng được kỳ vọng và diễn Liên Liên rất tốt, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Hà Tình trong vai Liên Liên.

Theo BVCL

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/quay-phim-tay-du-ky-tiet-lo-tap-thinh-kinh-nu-nhi-quoc-khong-he-duoc-yeu-thich-hoa-than-cua-linh-cat-bo-tat-tim-thay-o-nha-ga/20240324103310465