Quảng Trị phát hiện 2 hầm bom, mìn

QĐND Online - Sáng 21-1, tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm, quy tập 2 hầm bom còn sót lại sau chiến tranh được người dân địa phương phát hiện và báo tin.

QĐND Online - Sáng 21-1, tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm, quy tập 2 hầm bom còn sót lại sau chiến tranh được người dân địa phương phát hiện và báo tin.

Lực lượng chức năng khai quật, xử lý 2 hố bom

Ông Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội rà phá bom mìn tỉnh Quảng Trị cho biết, sau nửa ngày tìm kiếm, đội đã tìm được 47 quả bom mìn các loại tại điểm địa phát hiện hầm bom. Khu vực chứa bom nằm gần khu dân cư nên nếu không xử lý tốt sẽ rất nguy hiểm.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, hiện chưa thể xác định được số lượng bom đạn ở hai hầm này. Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Tin, ảnh: Công Sang

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/225542/Default.aspx