Quảng Trị: Phạm nhân của Trại giam Nghĩa An tử vong trong quá trình lao động

Ngày 5.10, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Nghĩa An (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bị tử vong.

 Trại giam Nghĩa An thuộc Tổng cục VIII của Bộ Công an, đóng tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.

Trại giam Nghĩa An thuộc Tổng cục VIII của Bộ Công an, đóng tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.

Thông tin ban đầu cho biết, phạm nhân tử vong là Võ Công Bằng (SN 1988, trú tại thôn Ngọc Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Vào khoảng 15h30 ngày 3.10, trong quá trình lao động cải tạo tại công trường trong khuôn viên trại giam, phạm nhân Bằng được phân công điều khiển máy trộn bêtông. Quá trình di chuyển máy trộn, Bằng bị điện giật bất tỉnh. Khi Bằng được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu thì đã tử vong.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân. Về phía gia đình của nạn nhân, nghe tin anh Bằng tử vong, đã có mặt ở tỉnh Quảng Trị trong chiều 4.10. Dù được cán bộ trại giam thông tin anh Bằng tử vong do điện giật, nhưng anh Võ Văn Ất (anh trai Bằng) cho rằng cái chết của Bằng có nhiều điều cần được làm rõ. Anh Ất mong muốn cơ quan chức năng sớm có câu trả lời cho gia đình.

Trao đổi qua điện thoại, đại tá Nguyễn Thanh Tâm - Giám thị Trại giam Nghĩa An - nói rằng, Công an tỉnh Quảng Trị đang trong quá trình điều tra, nên không có thẩm quyền để trả lời về vụ việc trên.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-tri-pham-nhan-cua-trai-giam-nghia-an-tu-vong-trong-qua-trinh-lao-dong-598096.bld