Quảng Trị: Năm 2015 thiếu trầm trọng nguồn nước tưới tiêu

Năm 2014 do tổng lượng mưa đạt thấp, nên tính đến nay toàn bộ hệ thồng hồ chứa ở các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt thấp, chỉ bằng 50% theo thiết kế.

Kênh mương thủy lợi Nam Thạch Hãn.

Mực nước các công trình thủy lợi trọng điểm như: Công trình thủy lợi-thủy điện Quảng Trị đạt 56%, Hồ Nghĩa Hy đạt 35,9%, Đá mài 37,5%, Tân Kim 40,6%, Trúc Kinh 45%, Kinh Môn 47,1%, La Ngà 58,6%...

Với tình hình mực nước ở các hồ thủy lợi đạt thấp như trên, đồng thời theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương và Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện từ cuối năm 2014 đến hết mùa xuân 2015, lượng mưa trong năm 2015 dự báo bị thiếu hụt so với nhiều năm từ 25-35%, vì thế nên năm 2015 nguồn nước tưới tiêu trên địa bàn Quảng Trị sẽ thiếu trầm trọng là điều không thể tránh khỏi, nhất là vụ mùa đông xuân 2014-2015 và vụ hè thu.

Nhằm đối phó với với tình trạng thiếu nước tưới tiêu nói trên, ngày đầu vụ mùa Đông xuân 2014-2015, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các ngành liên quan và bà con nông dân triển khai các giải pháp chống hạn, từ việc tuyên truyền đến tận các khu vực nông thôn về tình hình hạn hán, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với hạn hán, ý thức về tiết kiệm nước trong sản xuất đến các địa phương và nhân dân trong tỉnh…và sẻ chuyển đổi khoảng trên 11.000 ha đất lúa sang sản xuất cây trồng cạn do không đủ nước tưới…

Hữu Tiến

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-tri-nam-2015-thieu-tram-trong-nguon-nuoc-tuoi-tieu.html