Quảng Trị: Lũ lên nhanh, dân không kịp trở tay

Nước nguồn sông Hiếu (Quảng Trị) về quá nhanh, nhiều hộ dân do không kịp chạy nên chỉ biết trèo lên nóc nhà để chờ cứu hộ.

Mưa lớn 2 ngày qua, đặc biệt là ở đầu nguồn sông Hiếu, đã gây ngập lụt nhiều nơi ở huyện Cam Lộ và Đakrông của tỉnh Quảng Trị.

Nước nguồn của sông Hiếu về quá nhanh, gây ngập hơn 1.700 hộ dân, ở 4 xã và 1 thị trấn của huyện Cam Lộ. Chỗ sâu nhất gần 3m, nhiều hộ dân, do không kịp chạy, nên chỉ biết trèo lên nóc nhà để chờ cứu hộ. Mưa lớn còn gây ngập và làm sạt lở nhiều tuyến đường, gây ách tắc và cô lập nhiều xã trên địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 1/11, tỉnh Quảng Trị đã điều động hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ của các lực lượng cùng với hàng chục phương tiện tới vùng lũ lớn ứng cứu người dân. Lãnh đạo Tỉnh cũng đã chỉ đạo các hồ thủy điện và thủy lợi trên địa bàn chỉ xả tràn khi khẩn cấp, nhưng phải xả từ từ và có thông báo cho người dân ở vùng hạ lưu.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/quang-tri-lu-len-nhanh-dan-khong-kip-tro-tay-20161102053942791.htm