Quảng Trị: Lũ cuốn trôi đàn bò hơn 50 con của một hộ gia đình

Tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn gây ngập lụt tại một số xã, nước lũ đã cuốn trôi đàn bò hơn 50 con của một hộ gia đình trôi theo dòng nước.

Một số nơi thấp trũng trên địa bàn huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) nước lũ đang lên nhanh gây ngập lụt đường giao thông và nhà cửa của người dân.

Tại một số địa bàn các xã Cam Hiếu, Cam Thủy và Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) từ 15h00’ chiều ngày 13/11 có mưa to và lượng mưa tăng dần vào cuối buổi chiều. Ngay trong chiều cùng ngày, nhận thấy nước sông Hiếu lên nhanh, các xã trên địa bàn huyện Cam Lộ đã triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, huy động phương tiện và thực hiện ngay phương án di dời người dân đến nơi an toàn đã được xây dựng trước đó. Cơ bản, người dân đã chấp hành di dời tốt. Mưa lớn cũng khiến cho khoảng 800 nhà cửa của các hộ dân ở Cam Lộ bị ngập.

Ngập lụt tại một số xã trên địa bàn huyện Cam Lộ

Hiện, các cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Cam Lộ vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lụt để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cũng đã có công điện gửi các cơ quan, đơn vị và các địa phương về việc chủ động triển khai ứng phó với mưa lũ.

Trong ngày 13-11, vào lúc 20 giờ tối cùng mưa lớn khiến nước sông Hiếu dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi đàn bò với hơn 50 con của anh Nguyễn Văn Triều (ở thị trấn Cam Lộ).

Hơn 50 con bò của một hộ dân bị lũ cuốn trôi (ảnh minh họa).

Ông Trần Viết Hưng - Chủ tịch UBND TT Cam Lộ cũng cho biết, đàn bò này của gia đình anh Triều mua về để buôn bán. Khi đàn bò đang tập kết, nhốt tạm thời bên sông Hiếu (phía xã Cam Tuyền) thì bị nước cuốn. Hiện chính quyền địa phương đang kêu gọi người dân hỗ trợ gia đình tìm kiếm đàn bò. Đồng thời, kêu gọi những địa phương dọc sông Hiếu hỗ trợ tìm kiếm đàn bò.

Cũng theo ông Hưng, đến sáng nay, một số con bò của đàn bò bị cuốn trôi đã được tìm thấy. Trong đó một số con bò theo dòng nước trôi dạt đến TP Đông Hà.

Kiều Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/quang-tri-lu-cuon-troi-dan-bo-hon-50-con-cua-mot-ho-gia-dinh-285458.html