Quảng Trị: Lần đầu tiên báo bão cho dân qua tin nhắn điện thoại

Rất nhiều người dân Quảng Trị đang được cập nhật liên tục hướng di chuyển và sức ảnh hưởng của bão số 10 thông qua tin nhắn điện thoại.

Đó là cách được Ban phòng chống thiên tai Quảng Trị nghĩ ra nhằm giúp nhân dân chủ động phòng, chống thiên tai.

Theo đó, chỉ trong chiều nay (14.9), có 2 tin báo bão đã được gửi về điện thoại di động của người dân Quảng Trị thông qua tin nhắn.

Nội dung tin nhắn (như trong ảnh) cập nhật về tình hình bão số 10.

Tin nhắn có nội dung thông báo diễn biến bão số 10 được gửi về điện thoại của người dân Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ

Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc nhắn tin như trên do Tổng đài của hai nhà mạng Viettel và Vinaphone hỗ trợ miễn phí cho tỉnh.

Một diễn biến liên quan, chiều 14.9, ông Nguyễn Đức Chính đã dẫn đầu đoàn kiểm tra các địa phương và chỉ đạo việc phòng chống bão số 10.

Tại bờ biển xã Hải An (Hải Lăng), những tiếng hò đồng lòng đồng sức của bộ đội, công an, dân phòng địa phương cùng nhau kéo tàu ngư dân vào bờ trú ấn làm tình quân dân thêm ấm áp.

Ở trên những nóc nhà, bộ đội cũng phụ giúp nhân dân chằng chống nhà cửa bằng bao cát, tre, luồng nẹp mái tôn…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính (mặc áo mưa) yêu cầu chính quyền địa phương huyện Triệu Phong tích cực triển khai các biện pháp phòng chống bão. Ảnh: Ngọc Vũ

Tại âu tàu bắc Cửa Việt (Triệu Phong), các tàu đánh cá của ngư dân đã neo đậu khá chắc chắn. Đến chiều tối người dân vẫn tích cực chặt tỉa cây cối tránh đổ ngã, chằng chống nhà cửa…

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, 2.258 chiếc tàu của tỉnh Quảng Trị với 6.950 người đã vào nơi neo đậu an toàn, trong đó neo ở các bến tại tỉnh là 2.254 tàu, neo đậu ngoại tỉnh 4 tàu.

Công an, bộ đội, dân phòng địa phương Hải Lăng tích cực giúp dân kéo tàu lên bờ trú tránh bão. Ảnh: Ngọc Vũ

Hiện tại, 131 hồ chứa ở Quảng Trị đạt khoảng 45-75% dung tích thiết kế.

Quảng Trị còn 1.396ha lúa chưa thu hoạch nên nông dân các địa phương đang tập trung thu hoạch khẩn cấp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do mưa bão gây ra.

Người dân huyện Gio Linh (Quảng Trị) chủ động chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ vào miền Trung. Ảnh: Ngọc Vũ

Từ chiều 14.9, toàn bộ 162.526 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được cho nghỉ để tránh bão số 10.

Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh rằng “học sinh nghỉ nhưng giáo viên chưa được nghỉ”. Ông Chính yêu cầu các địa phương chỉ đạo giáo viên trường học tại địa bàn phải chằng chống trường lớp, đóng gói sách vở, tài liệu vào bao nilon, di chuyển thiết bị ở trường lên tầng cao đề phòng lũ lụt có thể xảy ra.

Phương án sơ tán 3.881 hộ/7.710 người dân tránh bão đổ bộ trực tiếp đã được tính đến. Nếu tình hình dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào Quảng Trị thì việc sơ tán dân sẽ được hoàn thành vào sáng sớm ngày 15.9.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-tri-lan-dau-tien-bao-bao-cho-dan-qua-tin-nhan-dien-thoai-805028.html