Quảng Trị: Khánh thành Nhà máy sản xuất viên nén Tân Ký

Ngày 26/6, tại Khu Công nghiệp Quán Ngang (tỉnh Quảng Trị), Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Tân Ký tổ chức lễ khánh thành Nhà máy sản xuất viên nén Tân Kỳ. Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Trị (01/7/1989 – 01/7/2019).

Cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất viên nén Tân Ký

Nhà máy sản xuất viên nén Tân Ký được khởi công xây dựng vào tháng 9/2018, có công suất thiết kế 120 nghìn tấn/năm với diện tích đất sử dụng 30.500m2; tổng vốn đầu tư dự án gần 100 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của dự án 50 năm. Viên nén được chế biến từ nguyên liệu gỗ rừng trồng, gỗ tận thu và phế, phụ phẩm lâm nghiệp. Sau một thời gian thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (hoàn thành trước 5 tháng so với kế hoạch).

Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Dự kiến doanh thu nhà máy sau khi đưa vào hoạt động đạt khoảng 450 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho gần 200 lao động trực tiếp và hàng ngàn lao động gián tiếp với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/tháng/lao động.

Ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm giữa Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Tân Ký và đối tác đến từ Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Nhà máy sản xuất viên nén Tân Ký khánh thành và đi vào hoạt động sớm hơn so kế hoạch đề ra. Việc xây dựng nhà máy góp phần khuyến khích phát triển rừng, thu hút lao động, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước mắt doanh nghiệp tận dụng được nguyên liệu từ gỗ rừng trồng, gỗ tận thu và phế, phụ phẩm lâm nghiệp ở địa phương; sớm có những đối tác từ Hàn Quốc đến dự lễ và ký kết hợp đồng thu mua sản phẩm của nhà máy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị thời gian tới, Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Tân Ký nên tiếp tục đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ trồng rừng để thu mua nguyên liệu đảm bảo sản xuất lâu dài. Quá trình sản xuất gặp nếu khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan trực tiếp tháo gỡ, giải quyết.

Hữu Tiến

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/quang-tri-khanh-thanh-nha-may-san-xuat-vien-nen-tan-ky.html