Quảng Trị: Gần 10 tấn cá nuôi bị chết, nghi nước nhiễm mặn

UBND thị trấn Cửa Việt đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân khiến gần 10 tấn cá nước ngọt nuôi ở khu vực hồ sinh thái đầm An Trung bị chết.

Ngày 7/9, ông Nguyễn Xuân Phương - Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, những ngày gần đây xuất hiện hiện tượng cá nuôi ở khu vực hồ sinh thái đầm An Trung chết hàng loạt.

Gần 10 tấn cá nuôi ở khu vực hồ sinh thái đầm An Trung bị chết.

Cụ thể, hồ sinh thái nói trên được giao cho ông Trần Đình Ba (trú Khu phố 3, thị trấn Cửa Việt) quản lý, nuôi cá. Cách đây khoảng 3 ngày, tại hồ xuất hiện hiện tượng cá các loại: trắm, mè, chép bị chết.

Số cá nói trên được ông Ba bắt đầu thả nuôi từ tháng 10/2022. Thời điểm chết, cá đạt trọng lượng 0,5 - 1kg/con. Ước tính, gần 10 tấn cá bị chết gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Vẫn theo ông Nguyễn Xuân Phương, ban đầu nhận định, việc cá bị chết nói trên là do nguồn nước trong hồ bị nhiễm mặn.

Những năm gần đây, tại hồ sinh thái đầm An Trung đều xuất hiện tình trạng cá bị chết; tuy nhiên, năm nay số lượng cá chết nhiều nhất và tốc độ cá chết nhanh khiến người dân không thể đưa ra biện pháp can thiệp kịp thời.

Hiện tượng cá chết xảy ra nhanh khiến người nuôi không thể đưa ra biện pháp can thiệp kịp thời.

Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt cho biết thêm, hiện tại, chính quyền địa phương vừa hướng dẫn người dân thu gom, xử lý cá chết để không gây ô nhiễm môi trường; đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng liên quan vào cuộc làm rõ, có phương án hỗ trợ người dân.

Nghĩa Văn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-tri-gan-10-tan-ca-nuoi-bi-chet-nghi-nuoc-nhiem-man-5727669.html