Quảng Trị có 72 em tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT

Ngày 28/12, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ ra quân các đội tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa động viên các đội tuyển tham dự kỳ thi.

Tham dự có TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT, ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện các Phòng, ban thuộc Sở GD&ĐT; lãnh đạo các trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT thị xã Quảng Trị, THPT Vĩnh Linh,... và các học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Báo cáo tại lễ ra quân, thầy giáo Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết, năm học 2023-2024 tỉnh Quảng Trị có 72 học sinh, thuộc 9 đội tuyển của các bộ môn văn hóa, gồm Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh.

Sở GD&ĐT tổ chức lễ ra quân các đội tuyển thi chọn học sinh giỏi.

Trong đó, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 66 học sinh, THPT Vĩnh Linh có 2 học sinh, THCS&THPT Bến Hải có 1 học sinh, THPT TX Quảng Trị 2 học sinh và THPT Bùi Dục Tài 1 em.

Theo thầy giáo Nguyễn Hoài Nam, khi có chủ trương về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn, Hội đồng bồi dưỡng đã triển khai đúng Kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, phối hợp tốt với lãnh đạo trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, lãnh đạo các trường có học sinh trong đội tuyển, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường và các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và cựu học sinh trong tỉnh và trên toàn quốc hỗ trợ về cơ sở vật chất, nguồn tài chính kịp thời động viên các em trong đội tuyển yên tâm bồi dưỡng.

Trong thời gian bồi dưỡng, lãnh đạo Hội đồng và trường chuyên THPT Lê Quý Đôn đã tăng cường công tác quản lý, tích cực kiểm tra công tác dạy, học và tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên thầy và trò các đội tuyển.

Theo đó, thời gian qua các em đã vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, tích cực học tập, không ngừng nỗ lực trong tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo; rèn luyện kỹ năng làm bài...

Phát biểu tại Lễ ra quân, TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, để đến được với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, các thầy, cô giáo cùng các em học sinh đã vượt qua một chặng đường dài vất vả với sự nỗ lực cố gắng không ngừng trong giảng dạy, học tập.

TS Lê Thị Hương ghi nhận và biểu dương sự cố gắng không mệt mỏi của các thầy cô giáo và các em học sinh. Đồng thời, cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ của các thầy cô.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đánh giá, sự hiện diện của 72 em học sinh hôm nay là niềm tự hào, minh chứng nổi bật cho ý chí, năng lực và sự cố gắng. Bởi, các em đã vượt qua hàng ngàn học sinh, trải qua nhiều kì thi chọn lựa từ cấp trường, cấp tỉnh đến chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

“Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia là một sân chơi trí tuệ rất đặc biệt. Kỳ thi này không chỉ là cơ hội để các em được bộc lộ chiều sâu, bề rộng của kiến thức mà còn giúp các em khám phá và khẳng định tài năng sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề của mình”, TS Lê Thị Hương nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị thông tin, năm học 2022-2023, tỉ lệ thí sinh đạt giải của tỉnh Quảng Trị cao hơn rất nhiều so với những năm học trước (32/54 thí sinh đạt giải, chiếm tỉ lệ 59%).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa cho Hội đồng bồi dưỡng học sinh giỏi.

Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị bày tỏ, với ý chí, quyết tâm và sự nỗ lực của mỗi cá nhân, sự tận tâm dìu dắt của các thầy cô giáo, các em sẽ tự tin vượt qua kỳ thi để mang vinh quang về cho bản thân, gia đình.

“Kỳ thi các em sắp bước vào không chỉ là sự thử thách về trí tuệ, năng lực mà đó còn là chiếc chìa khóa giúp các em mở ra những cánh cửa dẫn vào tương lai. Vì vậy, ngoài danh dự và trách nhiệm cá nhân, các em còn thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với Nhà trường nói riêng và ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà nói chung”, TS Lê Thị Hương nhấn mạnh.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 sẽ diễn ra trong các ngày 5-6/1/2024.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/quang-tri-co-72-em-tham-du-ky-thi-chon-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-thpt-post666611.html