Quảng Trị: Cao tốc chờ mặt bằng, dân chờ tái định cư

Dự án Cao tốc đường bộ Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị đang phải thi công 'cầm chừng' do GPMB và chậm xây dựng các khu tái định cư.

Tại những đoạn được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đẩy nhanh việc thi công. Ảnh: Đ. Đức

Nguy cơ chậm tiến độ

Cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài gần 66 km, được khởi công ngày 1/1/2023. Trong đó, đoạn tỉnh Quảng Trị dài 32,5km, đi qua 3 địa phương gồm huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ.

Dự án có mặt cắt ngang giai đoạn phân kỳ đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe, với bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Giai đoạn hoàn chỉnh, đường sẽ có 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 120 km/giờ.

Qua 1 năm triển khai, dự án đang “nghẽn” trong thi công, liên quan đến việc bàn giao mặt bằng. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, trong 12 dự án cao tốc Bắc - Nam đang triển khai, Quảng Trị đứng sau cùng về GPMB.

“Theo kế hoạch, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ chỉ còn 18 tháng nữa hoàn thành, song đơn vị chưa nhận được 100% mặt bằng sạch. Dự án có nguy cơ chậm tiến độ…”, đại diện Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh nói.

Công tác GPMB trên tuyến đã thực hiện được 27,57/32,53 km, đạt 84,8%; bàn giao mặt bằng sạch được 23,77/32,53 km, đạt 73,1%. Quá trình thực hiện, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức nhiều phiên họp, kiểm tra hiện trường để tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị và thi công, nhưng tiến độ xây dựng các khu tái định cư triển khai chậm.

Ông Mai Quý Khánh, Phó Trưởng phòng Điều hành dự án 4, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đại diện đơn vị chủ đầu tư) cho biết, nhà thầu cũng tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, do địa phương mới chỉ bàn giao mặt bằng sạch khoảng 73%. Vướng mắc chủ yếu về GPMB liên quan đến việc tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Hiện, vẫn còn một số khu tái định cư chưa triển khai được đền bù.

Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị, Phó Trưởng ban chỉ đạo GPMB tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua, việc xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn có nhiều khó khăn.

Trong đó, khó khăn lớn nhất là việc bàn giao mặt bằng và đã được tháo gỡ. “Chúng tôi đang cùng chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công việc đề ra”, ông Trần Ngọc Sơn nói.

Cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ bị gián đoạn do chưa được bàn giao mặt bằng sạch. Ảnh: Đ. Đức

Vướng giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư xã Gio An (huyện Gio Linh) mới được triển khai vài ngày nay. Ảnh: Đ. Đức

Dân sốt ruột chờ tái định cư

Dự án Cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Trị có 9 khu tái định cư thuộc các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ (mỗi huyện 3 khu tái định cư). Theo đó, hơn 350 hộ dân bị ảnh hưởng do thi công cao tốc sẽ được bố trí tái định cư. Đến nay, mới chỉ có 28 hộ thuộc huyện Cam Lộ đã di dời.

Một năm trước (tháng 12/2022), gia đình ông Hoàng Đức Hùng (ở thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ) là một trong những hộ dân sớm đồng thuận tháo dỡ nhà cửa, chấp nhận mượn đất dựng nhà tạm sinh sống để GPMB phục vụ dự án. Thế nhưng, dự án đã triển khai xây dựng 1 năm nay, gia đình ông Hùng vẫn chưa được cấp đất tái định cư.

Ông Hùng cho biết: “Để thực hiện chủ trương của Nhà nước, gia đình tôi đã chấp nhận di dời, làm nhà tạm để ở từ trước Tết năm ngoái. Tưởng rằng chỉ ở tạm ít tháng qua Tết, ai ngờ gần cả năm rồi mà đất tái định cư của gia đình vẫn chưa thấy đâu, nên tôi rất lo lắng. Có lẽ, năm nay chúng tôi lại phải đón thêm 1 cái Tết nữa trong ngôi nhà tạm bợ này”.

Bà Phạm Thị Thu Linh, vợ ông Hùng, nói rằng: “Nếu biết việc cấp đất tái định cư mà lâu như thế này, gia đình tôi đã tìm phương án để mua đất làm nhà cho ổn định đã hoặc xây dựng ngôi nhà cho kiên cố hơn để ở. Chứ sống trong căn nhà như lều tạm thế này, mỗi lần mưa gió, bão lụt thì gia đình không biết phải làm thế nào?”.

Trên địa bàn huyện Cam Lộ có 130 hộ dân thuộc diện tái định cư. Để ổn định cuộc sống cho người dân, địa phương đang triển khai xây dựng 3 khu tái định cư tại xã Cam Thủy, Cam Tuyền và Cam Hiếu với tổng vốn trên 140,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân hiện cả 3 khu này chưa hoàn thành để cấp đất cho các gia đình bị ảnh hưởng. Tại vị trí xây dựng khu tái định cư xã Cam Hiếu, nhà thầu mới đổ một ít đất nền rồi dừng lại, xung quanh vẫn đang là bãi đất hoang, thấp trũng.

Ông Trần Hoài Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết, khó khăn nhất trong triển khai xây dựng các khu tái định cư hiện nay là vấn đề thiếu đất đắp san nền và thời tiết bất lợi do thường xuyên có mưa nên việc triển khai thi công gặp khó khăn.

Khu tái định cư xã Hải Thái cơ bản hoàn thành mặt bằng để triển khai phân lô.

“Để sớm bàn giao đất tái định cư cho người dân xây dựng nhà ở, địa phương khẩn trương, tập trung hoàn thành việc san nền mặt bằng các khu tái định cư trước để phân lô rồi cấp cho các hộ gia đình. Cùng với đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng để giúp bà con có thể sớm làm nhà, ổn định cuộc sống vừa đẩy nhanh tiến độ dự án”, ông Trần Hoài Linh nói.

Địa bàn huyện Gio Linh được phê duyệt xây dựng 3 khu tái định cư ở xã Hải Thái, Gio An và Linh Trường, với tổng mức đầu tư trên 110,1 tỷ đồng phục vụ nơi ở cho 129 hộ dân nằm trong diện bị ảnh hưởng đủ điều kiện tái định cư. Đến thời điểm này cả 3 khu tái định cư trên chưa nơi nào hoàn thành để cấp đất cho người dân.

Khu tái định cư xã Gio An có tổng mức đầu tư hơn 37 tỷ đồng, trong đó gói thầu xây lắp khoảng 29 tỷ đồng, dự kiến bố trí tái định cư khoảng 70 hộ dân. Khu tái định cư được giao thi công trong 180 ngày.

Chủ tịch UBND xã Hải Thái, ông Hoàng Đoán cho biết, khu tái định cư xã Hải Thái có 2 vị trí xây dựng tại thôn Trường Trí và Trường Thọ. Đây là khu đầu tiên được khởi công trong toàn tỉnh, nhưng đến nay, tiến độ dự án chỉ mới đạt khoảng 45% khối lượng.

Tại điểm tái định cư thôn Trường Thọ, tranh thủ thời tiết nắng ráo, đơn vị thi công đang khẩn trương xây dựng hệ thống thoát nước, đổ cấp phối đá dăm lớp 1 các tuyến đường, lắp đặt hệ thống điện, nước…

Để tháo gỡ, Ban Chỉ đạo GPMB cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ tỉnh Quảng Trị đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo, khẩn trương giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng; ưu tiên hoàn thành công tác san lấp mặt bằng, phân lô các vị trí để giao đất về các hộ dân, tạo điều kiện cho bà con chủ động trong xây dựng nhà ở.

Tại cuộc họp với Thường trực Tỉnh ủy cùng các đơn vị liên quan, ngày 10/1, nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, UBND tỉnh quyết tâm chỉ đạo các ngành và 3 huyện liên quan sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc, nhất là xây dựng khu tái định cư để bàn giao trong quý I/2024.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/quang-tri-cao-toc-cho-mat-bang-dan-cho-tai-dinh-cu-post668881.html