Quảng Ninh: Trẻ sơ sinh tử vong do chậm chuyển viện, người nhà kéo đến chửi mắng bác sĩ

Một cháu bé sơ sinh tử vong tại bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái được cho là do chậm chuyển viện. Người nhà kéo đến chất vấn bác sĩ.

Ngày 9/8, một clip xuất hiện trên MXH cho thấy người nhà bệnh nhân vào bệnh viện chửi mắng bác sĩ sau khi có trẻ sơ sinh tử vong. Vụ việc trong clip được xác định xảy ra tại bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái (thuộc Trung tâm Y tế TP. Móng Cái).

Cháu bé tử vong bất thường

Trả lời báo chí, ông Đặng Minh Thu - Phó Giám đốc trung tâm Y tế TP. Móng Cái xác nhận có sự việc này. Theo đó, khoảng 23h24 ngày 31/7/2017, tại khoa Nhi, trung tâm Y tế TP. Móng Cái đã tiếp nhận và điều trị một bé trai sơ sinh tên Đ.G.H. (bé H. là con thứ nhất của anh Đ.V.Q và chị L.T.B.P., trú tại khu 3, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, Quảng Ninh).

Cháu H. được sinh khi mẹ mang thai 35 tuần tại khoa Sản của bệnh viện. Khi sinh, bé nặng 2,7kg. Sau 10 giờ sinh, cháu xuất hiện tình trạng bú kém, ăn hay nôn trớ.

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái nơi xảy ra vụ việc.

Nhận được phản ánh của gia đình, bác sĩ trực đã tiếp nhận và chuyển cháu vào khoa Nhi điều trị với chẩn đoán nhiễm khuẩn sơ sinh. Cháu H. được điều trị bằng kháng sinh, đặt sonde dạ dày, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch và được chăm sóc, theo dõi tại phòng sơ sinh.

Sau khi được điều trị, bé thở đều, môi hồng, da hồng, thóp không phồng, bú nuốt chậm. Các chỉ số sinh tồn bình thường. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, gia đình bé H. đã gặp lãnh đạo Trung tâm xin cho cháu chuyển lên tuyến trên điều trị.

Khi nhận được ý kiến của gia đình, lãnh đạo Trung tâm đã giải thích tình trạng bệnh của cháu với gia đình. Đến ngày 4/8, khoa Nhi đã chuyển bệnh nhân vào bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh điều trị tiếp.

Bốn ngày sau, cháu bé đã tử vong. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết bệnh nhân tử vong với chẩn đoán: Xuất huyết não, màng não, viêm phổi đa kháng thuốc.

Người nhà kéo đến chất vấn bác sĩ, tung clip lên mạng

Đến chiều 8/8, gia đình cháu H. đã lên khoa Nhi gặp bác sĩ Giang- Trưởng khoa Nhi, bức xúc, chất vấn bác sĩ Giang tại sao không cho cháu chuyển viện sớm. Lúc này, Trung tâm Y tế đã mời người nhà bệnh nhân lên hội trường làm việc và hẹn trả lời sau một tuần.

Bác sĩ Trưởng khoa Nhi - BV đa khoa khu vực Móng Cái bị người nhà chấn vấn (Ảnh cắt từ clip)

Ban giám đốc và các bác sĩ khoa Nhi của trung tâm Y tế đã xin lỗi gia đình vì sự chậm trễ trong quyết định chuyển cháu đi. Gia đình cháu bé đã đồng ý gỡ clip đó xuống.

Về quy trình chuyển viện, ông Hoàng Trọng Giang - Giám đốc trung tâm Y tế TP. Móng Cái cho biết: "Khi ra đời phản xạ sơ sinh kém, có biểu hiện nôn trớ. Ngay lập tức, cháu bé được chuyển lên đơn nguyên sơ sinh của khoa Nhi Bệnh viện Móng Cái điều trị. Hai ngày đầu các phản xạ phục hồi chậm và vẫn có dấu hiệu nôn trớ."

Cũng theo BS Giang, bình thường các trường hợp có diễn biến xấu đi, về nguyên tắc gia đình xin chuyển lên tuyến trên, trưởng khoa phải trình lãnh đạo bệnh viện. Trưởng khoa có thể hội chẩn ngay được nên chuyển đi hay không.

Trường hợp trưởng khoa phân vân vì vẫn trong tầm kiểm soát của bệnh viện thì phải mời ban giám đốc đến hội chẩn. Tuy nhiên, do trưởng khoa Nhi mới nên chưa có kinh nghiệm xử lý trong trường hợp này.

Vấn đề là khi gia đình xin chuyển viện các bác sĩ đã ứng xử không được nhanh nhạy mà vẫn giữ cháu ở lại. Vì thực tế, với biểu hiện nôn trớ vẫn trong tầm kiểm soát của các bác sĩ. Các bác sĩ của bệnh viện đã xin hội chẩn từ xa với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, sau khi cháu H. qua đời, trung tâm Y tế Móng Cái cũng đã gặp gia đình chia buồn, động viên; đồng thời, thành lập hội đồng chuyên môn xem xét toàn bộ sự việc và yêu cầu khoa Nhi và các cá nhân liên quan viết bản tường trình.

Nguyễn Luyến (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/quang-ninh-tre-so-sinh-tu-vong-do-cham-chuyen-vien-nguoi-nha-keo-den-chui-mang-bac-si-p42111.html