Quảng Ninh: Tỉnh ra lệnh cấm, xe tải chở than vẫn hiên ngang chạy trên QL18?

Dù đã có lệnh cấm, nhưng chiếc xe tải mang BKS Bắc Ninh chở vật liệu như than cám vẫn hiên ngang chạy trên QL18, địa phận thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã yêu cầu từ năm 2017, cấm tuyệt đối vận chuyển than chạy trên các Quốc lộ 18, 10 và tỉnh lộ 188.

Yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh rõ ràng, quyết liệt là vậy, thế nhưng ghi nhận của phóng viên, tình trạng xe quá tải chở than vẫn diễn ra tại thị xã Đông Triều.

Lúc 15h ngày 15/2/2017, trong quá trình đi thực tế về việc xe tải chở than tại Quảng Ninh, phóng viên bắt gặp chiếc xe tải lớn BKS Bắc Ninh 99C 058xx chở một khối lượng vật liệu giống than cám rất lớn, có dấu hiệu quá tải và không che chắn chạy trên Quốc lộ 18, địa phận xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, theo hướng đi Hải Dương.

Xe tải lớn BKS Bắc Ninh 99C 058xx chở một khối lượng vật liệu giống than cám rất lớn hiên ngang chạy trên QL18

Phóng viên đã theo sát chiếc xe trong một quãng đường dài, tuy nhiên đến hết địa phận Quảng Ninh vẫn không thấy lực lượng chức năng nào kiểm tra, xử lí.

Một chiếc xe tải chở vật liệu như than cám ung dung chạy trên Quốc lộ 18 giữa “thanh thiên bạch nhật” tại Quảng Ninh khiến nhiều người chú ý bởi Quảng Ninh là tỉnh rất quyết liệt việc xe quá tải, hơn nữa đây lại là xe chở than, một tài nguyên đang được tỉnh quản lý chặt chẽ để tránh trường hợp trà trộn của những xe vận chuyển, kinh doanh than trái phép.

Sau khi thu thập đầy đủ tư liệu về việc xe tải chở vật liệu như than có dấu hiệu quá tải chạy trên Quốc lộ 18, ngày 16/2, phóng viên đã chuyển thông tin về chiếc xe, thời gian chạy cho ông Hà Hải Dương - Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, đề nghị Chủ tịch Đông Triều cho kiểm tra, xử lí.

Sáng ngày 17/2, phóng viên hỏi về tiến độ kiểm tra chiếc xe tải trên, ông Hà Hải Dương cho biết, ông đã giao Công an thị xã kiểm tra làm rõ và xử lí theo thẩm quyền.

Báo Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên!

An Nhiên

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168 hoặc Email thubandocgdvn@gmail.c om

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dieu-tra-don-thu/quang-ninh-tinh-ra-lenh-cam-xe-tai-cho-than-van-hien-ngang-tren-ql18-d107849.html