Quảng Ninh: Sự thật gây 'bão' về việc thầy giáo công tác 16 năm xin ra khỏi ngành

Sau gần 16 năm công tác, thầy giáo Đoàn Hùng Cường đã viết đơn xin ra khỏi ngành giáo dục. Những thông tin đằng sau sự việc này đã dần hé lộ...

Câu chuyện thầy giáo Đoàn Hùng Cường (SN 1979, phường Quang Trung, TP. Uông Bí, Quảng Ninh), công tác tại Trường PTDT Nội trú Bình Liêu (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) viết đơn xin ra khỏi ngành giáo dục sau 16 năm công tác, giảng dạy đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, cũng như những người đang công tác trong ngành giáo dục cả nước nói chung.

Nguyên nhân khiến thầy giáo, 16 năm công tác xin ra khỏi ngành giáo dục?

Ngày 24/8, thầy giáo Đoàn Hùng Cường quyết định viết đơn gửi Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú Bình Liêu  và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Liêu, xin ra khỏi biên chế ngành giáo dục.

Đơn thư xin ra khỏi biên chế ngành giáo dục của thầy giáo Đoàn Hùng Cường

Trong đơn thư, thầy Cường nêu rõ lý do xin ra khỏi ngành giáo dục: “Tôi đã công tác trong ngành giáo dục huyện Bình Liêu được gần 16 năm, gia đình tôi ở quá xa, tại TP. Uông Bí cách nơi công tác 140 km. Tôi phải thường xuyên xa nhà. Nay cha mẹ tôi đã già yếu, con cái thơ dại đang cần người chăm sóc. Bản thân tôi ở Bình Liêu phải sống trong cảnh nhà trọ ọp ẹp, điều kiện sinh hoạt tạm bợ, thiếu thốn khiến sức khỏe của tôi ngày càng suy sụp”.

Việc thầy giáo Đoàn Hùng Cường – một thạc sỹ chuyên ngành đầu tiên của huyện miền núi Bình Liêu viết đơn ra khỏi ngành sau 16 năm công tác dù đã vào biên chế Nhà nước - đang khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi liên quan - nguyên nhân sâu xa về việc xin ra khỏi ngành này của thầy Cường.

Trao đổi với PV, thầy giáo Đoàn Hùng Cường cho biết: “Trong đơn thư, tôi cũng nói rõ lý do xin ra khỏi ngành giáo dục. Thực ra, có rất nhiều lý do khác. Trước đây, tôi còn cố gắng được, bây giờ tôi bước sang tuổi gần 40, sức khỏe cũng yếu. Ở đó, một thân một mình, tôi có bố mẹ già, có hai con thơ và vợ. Mọi người trông chờ tôi nên tôi phải làm thêm rất nhiều việc. Nếu thuyên chuyển sẽ rất khó khăn.

Tôi công tác ở đây 16 năm và đã từng xin thuyên chuyển, nhưng không được. Giờ chỉ chưa đến 24 tiếng để nghỉ việc. Nộp đơn hôm trước hôm sau, UBND huyện Bình Liêu có quyết định nghỉ việc ngay. Nó nhanh hơn nhiều quyết định điều chuyển".

“Tôi lấy làm lạ, một trường hợp đặc biệt như tôi mà nộp đơn họ ký rất nhanh, không ai khuyên cản tôi là bỏ khỏi ngành. Chưa một lãnh đạo nào gọi tôi, trường tôi công tác cũng không hỏi thăm tôi lấy một câu. Nghề này bạc bẽo quá, ra khỏi ngành tôi cũng không thấy tiếc nuối nữa. Mình có năng lực, thì việc gì phải bám lấy 2 từ "biên chế" mà đày đọa bản thân? Khi nhận quyết định ra khỏi ngành, tôi thấy rất thoải mái và nhẹ lòng hơn", thầy Đoàn Hùng Cường chia sẻ.

Lãnh đạo huyện lên tiếng về việc thầy giáo xin ra khỏi ngành

Trước sự việc thầy giáo công tác 16 năm viết đơn xin ra khỏi ngành giáo dục đang gây “bão" dư luận, sáng 12/9, trao đổi với PV, ông Mai Vũ Tuấn, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu cho biết, sự thật thông tin không hẳn như thầy Cường phản ánh.

“Thầy giáo Đoàn Hùng Cường vừa là giáo viên, nhưng cũng là trưởng phòng kinh doanh một công ty tổ chức sự kiện nên đi suốt ngày để làm bên ngoài, vì thế muốn ra khỏi ngành để làm việc bên ngoài. Lương tháng 8/2017 của thầy Cường bậc 6, hệ số 3,99 thực lĩnh hơn 10 triệu đồng/tháng”, ông Mai Vũ Tuấn thông tin.

Mức lương của thầy giáo công tác gần16 năm hơn 10 triệu đồng

Theo hồ sơ do huyện Bình Liêu cung cấp cho PV, thầy giáo Đoàn Hùng Cường được tuyển dụng vào ngành năm 2001. Hiện hưởng lương bậc 6, hệ 3,99, hưởng phụ cấp thâm niên 6%, hưởng phụ cấp lâu năm 0,5% và hưởng đầy đủ các khoản phụ cấp đối với giáo viên công tác tại trường PTDT nội trú cấp huyện. Mức lương hiện hưởng tháng 8/2017 là 10.186.700 đồng.

Trước đó, năm 2010, UBND huyện Bình Liêu đã có quyết định việc cử ông Đoàn Hùng Cường – khi đó là viên chức sự nghiệp giáo dục – đào tạo thuộc UBND huyện Bình Liêu đi học lớp cao học sư phạm chuyên ngành lý luận văn học, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với thời gian 2 năm. Trong thời gian đi học này, thầy Đoàn Hùng Cường được hưởng nguyên lương.

Bùi Tú

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/quang-ninh-su-that-gay-bao-ve-viec-thay-giao-cong-tac-16-nam-xin-ra-khoi-nganh-a41737.html