Quảng Ninh: Phao xốp trôi nổi trên biển, tỉnh ra tối hậu thư

Trước thực trạng phao xốp trôi nổi trên biển gây mất mỹ quan, đe dọa môi trường... Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ra tối hậu thư với các địa phương.

Do các địa phương để cho người dân thực hiện tháo dỡ các lồng bè một cách tự phát dẫn đến phao xốp trôi nổi trên biển. Ảnh: CTV

Thời gian qua, một lượng lớn rác phao xốp trôi nổi trên các vùng biển thuộc vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Tại một số chân núi thuộc các vùng biển trên có nhiều bè mảng, phao xốp trôi dạt bám vào vách núi. Tình trạng này làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, cản trở tuyến luồng giao thông thủy và du lịch biển tại các khu vực này.

Trước thực trạng trên, ngày 15/4, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã có cuộc kiểm tra thực địa khu vực nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên Vịnh Hạ Long, những khu vực có phao xốp trôi nổi trên biển và chỉ đạo triển khai các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý vật liệu NTTS thải bỏ trên Vịnh Hạ Long.

Sau khi kiểm tra thực địa, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, nguyên nhân chính khiến lượng rác thải, phao xốp trôi nổi ở trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long là do các địa phương mới chỉ quan tâm đến hoàn thành việc tháo dỡ, di dời số lượng công trình nuôi trồng trái phép.

Cụ thể, quá trình người dân thực hiện tháo dỡ, di dời, các địa phương này đã không vào cuộc cùng với người dân ngay từ đầu, không tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, giám sát mà để cho người dân thực hiện một cách tự phát, dẫn đến người dân không có ý thức trách nhiệm đối với việc thu gom rác tại chỗ.

Thu gom phao trác phao xốp không xuể. Ảnh: CTV

Theo Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, để giải quyết thực trạng này, tất cả các địa phương (Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên) phải có trách nhiệm thu gom rác ở trên địa bàn. Đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động xử lý lồng, bè, thay thế phao xốp của người dân để ngăn chặn tình trạng xả rác thải từ hoạt động tháo dỡ lồng, bè ra khu vực Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long; có phương án giám sát, thu hồi vật liệu và tổ chức thu gom ngay từ nguồn khi có rác phát tán ra môi trường.

Riêng thành phố Hạ Long phải phối hợp cùng với Ban quản lý Vịnh Hạ Long trong việc tăng cường nhân lực, nguồn lực đảm bảo trước ngày 28/4/2023 phải thu gom xong toàn bộ phao xốp trôi nổi trên Vịnh Hạ Long để đảm bảo cảnh quan môi trường, phục vụ cho mùa du lịch sắp tới.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tường Huy kiểm tra thực địa và ra tối hậu thư với các địa phương. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phải kiên quyết thu gom tất cả lồng bè NTTS trái phép để đưa vào các vùng nuôi có trong quy hoạch; kiên quyết cưỡng chế, tháo dỡ các lồng bè NTTS trái phép xong trong tháng 4/2023. Trong quá trình thu gom, cưỡng chế phải có sự giám sát của địa phương để mang đi xử lý theo quy định; tiếp tục vận động, tuyên truyền để người dân hoàn thành việc thay phao xốp bằng vật liệu HDPE theo đúng chỉ đạo của tỉnh đối với các khu vực nuôi trồng đã được di chuyển vào trong vùng quy hoạch.

Đối với kiến nghị của Ban quản lý Vịnh Hạ Long về việc đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí thu gom, xử lý phao xốp, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý Vịnh Hạ Long phối hợp với thành phố Hạ Long và các cơ quan chức năng để xây dựng phương án, có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định. Về lâu dài, Ban quản lý Vịnh Hạ Long phải phải nghiên cứu phương án thu gom rác thải trên biển bằng các công nghệ hiện đại thay vì vớt rác theo hình thức thu công như hiện nay.

Tuệ Nhi

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/quang-ninh-phao-xop-troi-noi-tren-bien-tinh-ra-toi-hau-thu-179230416112017342.htm