Quảng Ninh: Nét mới trong Lễ hội đền Cửa Ông năm 2024

Đền Cửa Ông là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh, hằng năm, chính quyền và nhân dân địa phương thường tổ chức Lễ hội vào đầu Xuân năm mới. Lễ hội Đền Cửa Ông năm nay được phối hợp tổ chức với Khai hội đền Cặp Tiên thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Di tích Đền Cửa Ông, đền Cặp Tiên là những di tích lịch sử văn hóa nhà Trần nổi tiếng vùng Đông Bắc (đã được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thuộc thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh); là nơi duy nhất thờ đầy đủ gia thất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và các cận thần của ông với 34 pho tượng, được chạm trổ công phu, có giá trị nghệ thuật cao.

Phần Lễ trong Lễ hội đền Cửa Ông. Ảnh: Tiến Lãm.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

Lễ hội Đền Cửa Ông và Khai hội đền Cặp Tiên năm nay được tổ chức vào ngày 12/3 (tức ngày 3/2 Giáp Thìn): “Lễ Rước Kiệu Đức Ông và các nhân thần vi hành khu an ngự" - Một trong những hoạt động ý nghĩa để tưởng nhớ công lao của Thần chủ đền Cửa Ông và các nhân thần, những người có công với đất nước.

Lễ hội có phần Lễ gồm: Lễ xin mở hội đền tại Đền Thượng; Lễ rước kiệu Đức Ông và các nhân thần vi hành khu an ngự; khai mạc lễ hội; Lễ tế Đức Ông và các nhân thần tại Đền Thượng; Lễ dâng hương tại Đền Mẫu.

Các màn trống hội kết hợp múa “Hào khí Đông A”, gióng trống - chiêng khai hội, chương trình nghệ thuật, diễn thần tích “Dấu thiêng lưu tích”... Lễ rước mang đậm nét văn hóa của vùng biển Đông Bắc; nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn.

Lễ hội đền Cửa Ông và Khai hội đền Cặp Tiên nhằm tái hiện lịch sử, công lao to lớn của các bậc “khai quốc công thần”, người có công với đất nước, giang sơn. Là dịp để người dân thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; cầu mong dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân đối với quê hương, đất nước. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Qua đó quảng bá xúc tiến du lịch Quảng Ninh năm 2024, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, vùng đất, con người Cẩm Phả "Hội tụ văn hóa thợ mỏ, lan tỏa tình người vùng than" và các giá trị văn hóa - xã hội và du lịch tâm linh của địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế; tạo không khi vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn năm 2024.

Nguyễn Quân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quang-ninh-net-moi-trong-le-hoi-den-cua-ong-nam-2024-post282174.html