Quảng Ninh: Khai hội Xuân Yên Tử Giáp Thìn năm 2024

Ngày 19-2 (mùng 10 tháng Giêng), TP.Uông Bí kết hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2024.

Chư tôn đức, đại biểu tham dự

Đây là một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhất khu vực phía Bắc, thu hút hàng vạn Tăng, Ni, Phật tử và du khách thập phương.

Năm nay, Lễ khai hội Xuân Yên Tử truyền thống được tổ chức trang trọng, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, mang đậm bản sắc dân tộc. Trong đó, lễ khai hội năm nay có nhiều hoạt động như: Gióng trống, thỉnh chuông khai hội, đóng dấu thiêng Yên Tử, các chương trình văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian, múa rồng, lân, võ thuật cổ truyền; trưng bày, triển lãm tranh, ảnh tuyên truyền, quảng bá về các giá trị và vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử, ẩm thực của đồng bào dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử...

Khóa tu "Yên Tử - Suối nguồn tuệ giác" lần thứ 3

Trước đó, từ ngày mùng 9 tháng Giêng, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khóa tu "Yên Tử - Suối nguồn tuệ giác" lần thứ 3 với sự tham dự của gần 5.000 khóa sinh trong độ tuổi thanh niên đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, tối cùng ngày có pháp hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an…

Hình ảnh khai hội Xuân Yên Tử Giáp Thìn - 2024:

Chư tôn đức cùng đại biểu dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an

Hòa thượng Thích Thanh Quyết khai chuông hội

Ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gióng trống khai hội

Khai dấu thiêng Yên Tử

Khai dấu thiêng Yên Tử

Lễ hoa đăng

khóa tu "Yên Tử - Suối nguồn tuệ giác" lần thứ 3 với 5.000 người tham dự

Ban TT-TT Yên Tử

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/quang-ninh-khai-hoi-xuan-yen-tu-giap-thin-nam-2024-post70537.html