Quảng Ninh: Khai hội đền Cửa Ông

Ngày 12/3 (tức mùng 3 tháng 2 năm Giáp Thìn), tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông - Cặp Tiên ở phường Cửa Ông (Cẩm Phả) và xã Đông Xá (Vân Đồn), hai địa phương nòng cốt của thành phố Cẩm Phả đã long trọng tổ chức Lễ khai hội đền Cửa Ông - Cặp Tiên, hoạt động văn hóa truyền thống thường niên đầu xuân Giáp Thìn.

Bí thư Thành ủy Cẩm Phả Nguyễn Anh Tú gióng trống khai hội đền Cửa Ông đầu xuân Giáp Thìn.

Lễ hội đền Cửa Ông là nét văn hóa truyền thống thường niên từ cổ xưa của người dân vùng sơn địa - ven biển Đông Bắc bộ (Quảng Ninh). Đền Cửa Ông chính thần thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, các tướng lĩnh dưới chướng và gia thất Trần Triều. Lễ hội năm nay tổ chức quy mô cấp thành phố gồm 2 phần Lễ và Hội. Trong phần Lễ có các khoa Lễ rước Đức Ông vi hành khu An Ngự và Lễ tế thần theo phong tục cổ đại. Phần Hội gồm các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa truyền thống của địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các khoa Lễ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, theo các nghi thức truyền thống cổ xưa gồm: Lễ dâng hương cáo thần rước kiệu; Lễ rước kiệu Đức Ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và các đại thần thượng lộ vi hành. Đường rước Đức Ông từ chính điện Đền Thượng lộ trình dọc qua trục phố chính phường Cửa Ông, qua bờ biển Cửa Suốt cua một vòng tròn khép kín dài khoảng 5km trở về điểm xuất phát ban đầu tại sân đền. Khai mạc Lễ hội và Lễ tế tại Đền Thượng; dâng hương tại Đền Mẫu và Đền Trung Thiên Long Mẫu.

Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả Phạm Lê Hưng thỉnh chuông khai hội đền Cửa Ông đầu xuân Giáp Thìn.

Lễ rước kiệu Đức Ông và các ngôi vị Trần Triều vi hành đầu xuân Giáp Thìn (2024) này có sự tham gia của 38 đoàn rước với trên 1.000 người, gồm đoàn rước trên đường bộ và trên biển với sự tham gia của trên chiếc 20 tàu, thuyền trang trọng, sôi nổi khí thế ngày hội văn hóa lớn ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả Phạm Văn Kính khai mạc Hội đền Cửa Ông và đón Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam.

Nhân Lễ khai hội đền Cửa Ông năm nay, thành phố Cẩm Phả đón nhận Quyết định và Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam của Hiệp hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam gồm 2 cây Đa, 9 cây Nhãn, 1 cây Long não trong khuôn viên Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông - Cặp Tiên và 3 cây Thông nhựa và 1 cây Trám trắng tại miếu Ba Cây Thông, xã Dương Huy.

Hiệp hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam trao Bằng công nhận 19 Cây di sản Việt Nam cho thành phố Cẩm Phả.

Phần hội diễn ra hai ngày từ chiều ngày 12/3/2024 - 13/3/2024 (tức từ ngày mùng 3 tháng hai đến ngày mùng 4 tháng hai năm Giáp Thìn) với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn được tổ chức tại khuôn viên Đền Thượng, Đền Hạ, hồ sinh thái ở phường Cửa Ông như: Thi đấu cờ người, bịt mắt đập niêu, bịt mặt đánh trống, đua thuyền, hát dân ca quan họ, đẩy gậy, kéo co, chọi gà, nấu cơm, têm trầu, soạn lễ…

Một số hình ảnh Lễ khai hội đền Cửa Ông:

Hàng vạn người dân địa phương và du khách thập phương đến trảy hội.

Nghi lễ rước Đức Ông vi hành khu An Ngự.

Đường rước Đức Ông từ Đền Thượng vi hành dọc trục phố chính phường Cửa Ông, qua bờ biển Cửa Suốt một vòng tròn khép kín dài khoảng 5km trở về điểm xuất phát ban đầu tại sân đền.

Lễ rước Đức Ông vi hành khu An Ngự gồm 38 đoàn rước với trên 1.000 người tham gia.

Bờ Cửa Suốt còn gọi là bến Tài Xá khu vực cầu Vân Đồn I, truyền tục cửa biển này gắn với cuộc thủy chiến kinh điển Nhà Trần chiến thắng quân Nguyên - Mông.

Rước Đức Ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng vi hành trên eo biển Cửa Suốt.

Rước kiệu Đức Ông vi hành.

Phối rước tướng lĩnh, quan quân, gia thất Trần Triều vi hành.

Ngay từ sớm nhân dân phường Cửa Ông đã soạn lễ nghinh đón Đức Ông.

Lẽ cung tiến lương thảo, nét văn hóa hậu cần tại chỗ trong kháng chiến vệ quốc thời trần Triều, Nhà nước phong kiến Đại Việt.

Các cháu thiếu nhi tham gia nghi lễ có màn múa rước phù hợp.

Các Chi hội Cựu chiến binh của phường tham gia đội hình diễn hành.

Chị em phụ nữ các khu phố tham gia nghi thức diễu hành với màn múa nón.

Hội tổ chức ca hát văn nghệ, hát dân ca quan họ trên hồ nước sinh thái của phường Cửa Ông.

Môn đua thuyền rồng - Hoạt động thể thao văn hóa trong Lễ hội đền Cửa Ông.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-khai-hoi-den-cua-ong-371488.html